Tổng hợp ngày thi đấu 6-6 của Đoàn TTVN

Chín HCV trong mơ và vàng 10 bơi lội

Chung kết đường bơi 100 m ngửa nam, Trần Duy Khôi đoạt HCĐ với thông số 56”31.

Điền kinh: Cùng với HCV của Nguyễn Thị Thanh Phúc là HCĐ của Phan Thị Bích Hà ở nội dung đi bộ 20 km.

Võ Xuân Vĩnh bảo vệ chiếc HCB ở nội dung trên dành cho nam.

Đấu kiếm: Vào chung kết ba nội dung đồng đội nam, nữ và đoạt một HCV.

Nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam. Nguyễn Tiến Nhật - Nguyễn Phước Đến - Nguyễn Văn Thắng vượt qua Singapore với tỉ số nghẹt thở 44-43 đoạt chức vô địch.

Thể dục: Năm VĐV Lê Thanh Tùng, Đặng Nam, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng hoàn thành xuất sắc sáu bài thi đạt độ khó cao với tổng điểm 344,700 vượt qua Thái Lan (318, 150 điểm) và Singapore (318, 100 điểm) đoạt chức vô địch đồng đội nam.

Bi sắt: Chung kết bắn bi đơn nữ, Nguyễn Thị Thi đánh bại đối thủ Alfath Annisa (Indonesia) 29-22 đoạt HCV.

Judo: Giành tổng cộng 1 HCV; 2 HCĐ. Hạng -52 kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Thủy vượt qua Phonenaly (Lào) đoạt chức vô địch. Hai chiếc HCĐ thuộc về Bùi Minh Quân (-82 kg) và Nguyễn Thị Thanh Trâm (-57 kg).

Tính đến hôm qua (6-6), TTVN đạt tổng cộng 13 HCV; 3 HCB; 11 HCĐ xếp sau chủ nhà Singapore (17 HCV; 11 HCB; 16 HCĐ).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm