Xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2015

Chinh phục đỉnh Ngoạn Mục, Trường Tài độc chiếm áo vàng

Vượt cùng lúc hai đèo Ngoạn Mục cán đích an toàn tại thành phố ngàn hoa và tạo khoảng cách 23 giây so với đối thủ Hồ Văn Phúc (ADC TH Vĩnh Long), gần như 98% Trường Tài sẽ giành áo vàng chung cuộc xe đạp Cúp Truyền TP.HCM 2015 dù giải còn ba chặng thi đấu nữa.

HLV Đỗ Thành Đạt chúc mừng Nguyễn Trường Tài.

Giải đấu kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước quy tụ 84 tay đua thuộc 12 CLB trong nước, khởi tranh từ ngày 11-4 từ thủ đô Hà Nội, đoàn đua sẽ về đích tại TP.HCM đúng trưa ngày 30-4 lịch sử.

Chiếc áo vàng ấn tượng của Nguyễn Trường Tài xuất phát từ chiến thuật hợp lý của HLV Đỗ Thành Đạt khi chủ động hy sinh “chiến tướng” Mai Nguyễn Hưng kìm chân các đối thủ tranh chấp, nhằm tạo cơ hội cho Trường Tài đào thoát từ chặng 10 Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đến chặng đồng đội tính giờ tại Nha Trang, Trường Tài vượt lên xé áo vàng của Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương) và kết quả được bảo toàn sau chặng đua quyết định Phan Rang – Đà Lạt.

Nguyễn Trường Tài là tay đua xuất thân từ lò xe đạp Đồng Tháp, về đầu quân VUS TP.HCM đầu năm 2015. Tuy Tài từng cùng đội đua Đồng Tháp nhiều lần giành chức vô địch đồng đội nhưng đây là lần đầu tiên “tay đua miệt vườn” đứng trước cơ hội đăng quang chức vô địch cá nhân.

Giành chiến thắng chặng 16 sau 3 giờ 57’43”, tay đua Nguyễn Thành Tâm giúp Gạo Hạt Ngọc Trời A Giang củng cố ngôi vị số 1 tổng sắp đồng đội.

Trước khi chinh phục hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn, các tay đua lần lượt vượt các con đèo dọc theo chiều dài đất nước gồm đèo Ngang, Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đèo Cả và Phú Hiệp là con đèo cuối cùng trong hành trình tìm kiếm tay đua đoạt áo chấm đỏ dành cho vua leo núi.

Êkíp VUS TP.HCM gần như lập cú đúp danh hiệu cá nhân khi ở giải áo xanh – dành cho tay đua nước rút, Lê Văn Duẩn dẫn đầu tổng sắp với 83 điểm, nhiều hơn Hồ Văn Phúc 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Với chiến thắng trên đỉnh Hải Vân Quân và hạng nhì đèo Ngoạn Mục, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) chính thức giành áo chấm đỏ với tổng cộng 30 điểm.

Dự kiến 10 giờ 30 ngày 30-4, đoàn đua sẽ về đích tại TP.HCM trên đại lộ Mai Chí Thọ. Sau đó, các thành viên di chuyển theo đội hình về trước Hội trường Thống Nhất làm lễ báo công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm