Ngày thi đấu 7-6 của đoàn TTVN

Chờ Ánh Viên phá thêm kỷ lục SEA Games

Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên hy vọng phá kỷ lục 200 m hỗn hợp nữ. Ngoài ra vòng loại cự ly này còn có tay bơi 14 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm dự.

Hoàng Quý Phước (HCB SEA Games 27) và Trần Duy Khôi tranh vòng loại cự ly 100 m tự do nam.

Phan Gia Mẫn tranh vòng loại 100 m ếch nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Diệp Phương Trâm tranh vòng loại 50 m bướm nữ.

Điền kinh: Hoàng Thị Thanh, Lâm Thị Thúy, Hoàng Nguyên Thanh và Bùi Thế Anh tranh chung kết nội dung marathon nam, nữ. Sau khi Phạm Thị Bình giải nghệ, nội dung này khó có HCV cho các VĐV Việt Nam.

Billiards snooker: Nguyễn Nhật Thanh tranh suất vào bán kết với Ang Boon Chin (Singapore).

Nội dung billiards Anh Nguyễn Thanh Bình gặp Thawat (Thái Lan) và Nguyễn Hoài Nam gặp Grandea (Philippines) cùng tranh vé vào bán kết.

Tứ kết caroom 1 băng, Trần Phi Hùng gặp Punyawee (Thái Lan).

Boxing: Vòng tứ kết hạng -49 kg Huỳnh Ngọc Tân gặp Tun Wai Phyo (Myanmar); hạng -60 kg Nguyễn Văn Hải gặp Nordin (Sing); hạng -64 kg Nguyễn Văn Dễ gặp Masuk (Thai); hạng -52 kg Bùi Trọng Thái gặp Seuaphom (Lào); hạng -56 kg Trần Phú Cường gặp Fernandez (Phi); hạng -75 kg Trương Đình Hoàng gặp Da Silva (Đông Timor).

Thể dục: Phan Thị Hà Thanh và các đồng đội thi đấu vòng loại đồng đội nữ.

Petanque: Ngô Ron, Lê Thị Thu Mai tranh suất vào tứ kết đơn nam, đơn nữ.

Bắn súng: Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu bảo vệ chức vô địch đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ.

Bóng bàn: Thi đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam đội Việt Nam thi đấu bảng B cùng Campuchia, Philippines và Indonesia.

Các tay vợt nữ tranh tài bảng A với hai đội tuyển Singapore và Lào.

Quần vợt: Nguyễn Hoàng Thiên, Phạm Minh Tuấn, Anh Khoa tranh suất vào bán kết nội dung đồng đội nam cùng đội Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm