Chủ tịch AFC ra tranh cử chủ tịch FIFA

Sau khi hàng loạt ứng viên nặng ký dính líu tham nhũng và bị đình chỉ công tác lãnh đạo bóng đá và tư cách ứng viên như Platini, Chung Mong Joon thì người đứng đầu AFC Al Khalifa đã quyết định ra ứng cử. Như vậy khu vực châu Á đã có hai ứng viên gồm đương kim chủ tịch AFC và đương kim chủ tịch LĐBĐ Tây Á, kiêm phó Chủ tịch FIFA hoàn tử Ali Al- Hussein.

Chủ tịch AFC ra tranh cử chủ tịch FIFA ảnh 1
 Chủ tịch AFC Al Khalifa quyết định ra tranh cử ghế chủ tịch FIFA

Chiến dịch vận động của chủ tịch Al Khalifa được phát đi từ hoàng gia Bahrain - quê hương của chủ tịch. Bahrain là một quốc gia giàu có về xuất khẩu dầu lửa. Khalifa từng hậu thuẫn cho chủ tịch Blatter trong những lần bỏ phiếu bầu chủ tịch FIFA trước đây, kể cả lần gần đây nhất là ông cũng ủng hộ Blatter đánh bại đối thủ là đương kim chủ tịch AFC lúc bất giờ là Bin Hammam. Hiện nay nếu như ông Khalifa ra ứng cử chủ tịch FIFA thì nhận được một số hậu thuẫn từ các nước láng giềng như Kuwait, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Ông Khalifa cũng là chủ tịch Liên đoàn Các ủy ban Olympic quốc gia, nơi có hơn 200 thành viên. Ông cũng là người đứng đầu Ủy ban đoàn kết Olympic.

Ông Khalifa thuộc thành viên của hoàng tộc Bahrain và được xem là “sạch sẽ” trước hàng loạt vụ tham nhũng ở FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm