Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lãnh án tù

Việc giả mạo hồ sơ này xảy ra trong giai đoạn ông ứng cử ở LĐBĐ Thái Lan.

Từ lâu ông Worawi Makudi là một nhân vật quyền lực trong làng bóng đá Đông Nam Á lẫn châu Á và cả thời gian làm Ủy viên FIFA. Ông từng làm tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan năm 1996-2007, sau đó lên nắm chức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan từ năm 2007. Ông là ủy viên FIFA và đại diện khu vực Đông Nam Á suốt 18 năm liền.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi bị kết tội tham nhũng và giả mạo hồ sơ với 16 tháng tù treo. Ảnh: BANGKOK POST

Tuy nhiên, ông Worawi Makudi bắt đầu bị nghi ngờ từ năm 2011 khi bị một Nghị sĩ Anh tố cáo tại Quốc hội nước này về việc ông đòi tiền hối lộ “lót tay” cho việc tổ chức trận giao hữu giữa đội Anh và Thái Lan, đổi lại ông hứa sẽ bỏ phiếu cho Anh giành quyền đăng cai World Cup 2018. Vụ việc này suýt nữa ra tòa song cuối cùng lại được dàn xếp ổn thỏa đôi bên.

Ông Worawi Makudi cũng nổi tiếng là người chuyên dàn xếp ở hậu trường và ông cũng đang nắm chức vụ trưởng Ban trọng tài bóng đá châu Á (AFC).

Với phán quyết kể trên của tòa án Thái Lan, chắc chắn AFC và FIFA cũng sẽ xem xét lại và truất quyền điều hành của ông Worawi Makudi.

Hoàn toàn có thể nói sự nghiệp làm “chính trị bóng đá” của ông Worawi Makudi đã chấm dứt.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm