Chủ tịch VPF lên tiếng về sân ‘ruộng’

HLV Guillaume của đội khách than thở các học trò của ông đã không thể chơi bóng một cách tốt nhất trên mặt ruộng dù ông không đổ thừa cho cái thua tại mặt sân.

Thật lạ cho cái sân loang lổ không bảo đảm yếu tố chuyên môn mà bóng vẫn lăn bất chấp nguy hiểm rình rập đôi chân cầu thủ. Năm ngoái, một ngoại binh của Than Quảng Ninh bị gãy cổ chân vì mặt sân Cẩm Phả quá xấu và mùa này, lại thêm mặt ruộng Lạch Tray còn ghê hơn.

Những vi phạm cơ bản như mặt sân ruộng cứ tưởng nhỏ nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến sân chơi chuyên nghiệp ở tuổi 15.

Ông Võ Quốc Thắng phân tích lỗi có thể của giám sát trận đấu đã không cương quyết với sai phạm của ban tổ chức sân Lạch Tray hoặc đã có nhắc nhở và yêu cầu khắc phục mà vẫn cố tình vi phạm.

VPF cần có biện pháp chế tài thích đáng để bảo vệ an toàn cho cầu thủ hành nghề và cũng là bảo vệ uy tín của giải đấu do mình tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm