Chưa so vợt Lin Dan đã thách Lee Chong Wei

Tay vợt đương kim vô địch Olympic Lin Dan có biệt danh Super Dan hiện đang nắm giữ hai ngôi vô địch đơn nam Olympic 2008 và 2012. Olympic Rio này Super Dan nuôi mục tiêu hoàn thành cú “hat trick đẹp” ba kỳ Olympic liên tiếp vô địch.

Super Dan có sức bền, sức mạnh và độ rướn vượt trội

Trong khi đó tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei của Malaysia đã hai lần bại trận trận chung kết trước Super Dan ở hai kỳ Olympic kể trên.

Sau kết quả bốc thăm đơn nam Olympic Rio thì chuyên gia dự đoán, Lin Dan sẽ chạm trán với Lee Chong Wei ở bán kết. Hôm nay nhà vô địch hai lần Olympic Lin Dan đã chính thức lên tiếng thách đấu Lee Chong Wei:

“Nếu Lee Chong Wei còn thi đấu đến Olympic 2020 thì tôi cũng chiều anh ấy đến cùng”.

Super Dan có thân hình như VĐV bóng chuyền bãi biển

Điều đáng nói là Lin Dan, Lee Chong Wei và cả Tiến Minh của Việt Nam là những tay vợt cùng thời. Lee Chong Wei cùng tuổi Tiến Minh (33 tuổi), trong khi Lin Dan kém hơn một tuổi.

Với Lin Dan thì khác với cách của Lee Chong Wei và Tiến Minh. Cả hai tay vợt này tham dự rất nhiều giải lớn, trong khi đó Lin Dan thì ít và chỉ tham dự có sự chọn lọc.

Về hình thể nếu Lee Chong Wei và Tiến Minh có thể hình và màu da… trắng trẻo hao hao như nhau thì Lin Dan có thân hình đen đủi, gân guốc và nước da nâu, cứ trông như một VĐV bóng chuyền bãi biển vậy. Thế nên Lin Dan mới có biệt danh Super Dan.

Còn Lee Chong Wei thì trông rất thư sinh

Nếu như đúng dự đoán, Lee Chong Wei và Lin Dan gặp nhau ở bán kết thì đó coi như “trận đánh thế kỷ”.

Tay vợt đồng đội của Lee Chong Wei là Tey Seu Bock nhận xét: “Tám năm nay rồi bốn năm nay, Lee Chong Wei là những thời điểm hoàn toàn khác nhau”. Ý của đồng đội Lee Chong Wei muốn nói về tám năm qua hai trận chung kết đơn nam Olympic Lin Dan đều đánh bại Lee Chong Wei nhưng bây giờ thời thế có thể đã khác.

Trong năm nay Lee Chong Wei đã hai lần đánh bại Lin Dan tại các giải mạnh. Là thế nhưng tại Olympic này chưa diễn ra cuộc chạm trán của hai tay vợt hàng đầu thế giới này thì nó vẫn là ẩn số vì Lin Dan có “chiến thuật” lẩn tránh và “giả chết” rất giỏi.

Trong khi đó, Lee Chong Wei thì đang nuôi “mối hận lớn” và Olympic Rio này là cơ hội để Lee lần đầu có HCV và tất nhiên đánh bại mọi đối thủ trong đó có Lin Dan. Mặt khác ở tuổi 33, Olympic này là cơ hội cuối cùng cho Lee Chong Wei.

Tại Olympic Rio, Lee Chong Wei ở bảng A cùng với Soren Optin (Surinam), Derek Wong (Singapore). Trong khi đó Lin Dan cùng bảng E với tay vợt Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, Malkov (Nga) và David (Bỉ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm