Cựu ngôi sao ngoại hạng Anh đến Singapore và bị soi về đạo đức

Gần đây hàng loạt cựu ngôi sao thế giới thường xuyên đến Anh để xúc tác và phát triển bóng đá tại những nước có nền bóng đá kém phát triển như Beckham, Ronaldinho… từng làm.

Lần này Pennant là “nhân tố chính” kích thích quảng bá hình ảnh S-League nên anh bị dư luận Singapore soi rất nhiều. Những vệt “đen” trong quá khứ của Pennant đều được mang ra soi và chất vấn. Ngay cả việc Pennant đi cùng một người bạn gái sang Singapore trong tay kẹp thuốc lá cũng bị phản ứng rất mạnh.

Pennant chuẩn bị khoác áo CLB Tampines Rovers đã bị báo chí Singapore soi đủ thứ. Ảnh: GETTY IMAGES

Pennant một thời tài năng của đội tuyển U-21 Anh nhưng sau đó không được gọi vào tuyển Anh vì tính khí vô kỷ luật và cuộc sống bên ngoài sân rất phóng túng.

Báo chí Anh một thời gọi Pennant là “bad boy” và danh hiệu đấy cũng bị báo chí Singapore mang ra chất vấn. Thậm chí chuyện trước đây Pennant từng ngồi tù 30 ngày vì lái xe trong trạng thái say xỉn và rất nhiều lần vô kỷ luật ở CLB cũng được đưa lên bàn cân. Những câu chuyện trên đã lấn át thành tích của ngôi sao bóng đá Anh một thời cũng như 90 phút của anh trong trận chung kết Champions League 2008 giữa Liverpool và AC Milan.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp, “bad boy” Pennant sẽ nhận lương cao nhất S-League với khoảng 30.000 USD/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm