Cựu tuyển thủ xe đạp đua… xe máy

Nổi lên từ phong trào xe đạp Cần Thơ, nữ tay đua Lê Thanh Hiền được biết đến như một nhân tố đầy triển vọng của đội đua đồng bằng sông Cửu Long. Trong sự nghiệp đua xe đạp, Lê Thanh Hiền từng vượt qua nhiều tay đua lừng danh đoạt chiếc HCV nội dung xuất phát đồng hàng nữ vô địch quốc gia tại thành phố Vũng Tàu. Ngay sau đó, Lê Thanh Hiền được gọi gia nhập đội tuyển nữ quốc gia. 

Sở hữu gương mặt khả ái, Hiền cũng từng đoạt danh hiệu Hoa khôi tại cuộc đua tour nữ Cúp Biwase Bình Dương.

Sau gần hai năm chia tay đường đua xe đạp, Hiền bất ngờ trở lại đường đua xe tay ga 110cc Cúp vô địch quốc gia. Do mới chập chững làm quen môn đua tốc độ nên cô còn nhiều hạn hế so với các đối thủ.

Tuy nhiên với thành tích giành hạng 3 chung cuộc, đấy chính là phần thưởng khích lệ tinh thần thể thao luôn cháy bỏng ở Hiền (CLB Nos Racing). Ở nội dung này, chiến thắng tiếp tục được Trần Thị Đoan Trang (CLB Number 1 Racing) khẳng định vị thế số 1, ngôi á quân thuộc về Trần Thị Mỹ Linh (Gia Hào Bình Dương).

Kết quả 125cc hệ chuyên nghiệp nam, các tay đua Đồng Quốc Tài (Thanh Sơn BH Đồng Nai); Nguyễn Viết Linh; Nguyễn Thanh Vũ (CLB Quý Chia YY Pang Racing) chia nhau ba ngôi vị cao nhất.

 
Nội dung bán chuyên 135cc nam, Phạm Minh Chiến (Tuấn Điện Lạnh - Nhân Củ Chi) xuất sắc vượt qua Nguyễn Hoàng Long (CLB ATE Sum Racing 303) và Lê Khánh Lộc (CLB Red Leo Racing) giành chức vô địch vòng 2.
Ngày 14-2 (tức mùng 7 tết Bính Thân), giải đấu tiếp diễn vòng đua thứ 3 tại sân vận động Long Xuyên – An Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm