GIẢI QUẦN VỢT MEN’S FUTURES F7 BECAMEX

David Nguyễn đánh bại hạt giống số 1 hơn mình 1.000 bậc

Trên bảng xếp hạng thế giới, David Nguyễn khiêm tốn đứng ở vị trí 1.467 thế giới, kém Takeuchi hơn 1.000 bậc, thế nên chiến thắng 2-0 (7/6; 6/3) của tay vợt 26 tuổi hoàn toàn gây bất ngờ đối với người hâm mộ. Trong cuộc đối đầu này, hầu như mọi thông số kỹ thuật đều nghiêng hẳn về phía Takeuchi nhưng với tỉ lệ đánh bóng hỏng ít hơn, David Nguyễn đã xuất sắc vượt qua đối thủ Nhật Bản để gặp hạt giống số 8 Noh Sang-Woo (Hàn Quốc, hạng 817 thế giới) tại tứ kết.

David Nguyễn tạo ấn tượng mạnh khi đánh bại hạt giống số 1 hơn mình đến trên 1.000 bậc. Ảnh: CMQ

Cũng tại vòng đấu này, hạt giống số 5 Lý Hoàng Nam đã nhẹ nhàng hạ Onishi Ken (Nhật Bản) 6/1; 6/3 để tái ngộ Shiga Massato (Nhật Bản). Hạt giống số 3 Shiga hiện xếp hạng 577 thế giới và từng thua Hoàng Nam 0-2 trong trận tranh chức vô địch giải F5 Becamex.

Ở nội dung đánh đôi, cặp hạt giống số 4 Lý Hoàng Nam - Nguyễn Hoàng Thiên xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Razak - Merzuki (Malaysia) 2/6; 6/3; 10/7. Đây cũng là lần thứ năm, hai tay vợt hàng đầu Việt Nam giành quyền vào vòng đấu dành cho bốn đôi vợt mạnh nhất Men’s Futures Becamex. Đối thủ ở bán kết của cặp Hoàng Nam - Hoàng Thiên là đôi liên quân hạt giống số 2 Alcantara (Pháp) - Susanto (Indonesia).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm