Đổ tiền ‘mua’ chức vô địch Premier League

Đấy là điều mà ông thầy Mourinho của Chelsea vừa cảnh báo trước mùa giải mới khi hàng loạt đội bóng đổ tiền ra tậu cầu thủ xịn cho CLB của mình.

Thực tế qua thống kê thì không hẳn là cứ đội nào nhiều tiền sắm cầu thủ giỏi là đội đó về đích. Điển hình là thống kê của báo Anh qua 10 mùa giải vô địch gần nhất.

+ Mùa 2014-2015: Chelsea vô địch nhưng chỉ xếp thứ nhì trong việc mua cầu thủ. Họ bỏ ra 118,5 triệu bảng Anh so với MU đến 148 triệu.

+ Mùa 2013-2014 Man. City vô địch nhưng cũng là đội xếp nhì trong các phi vụ chuyển nhượng sau Chelsea. Mùa này Chelsea rộng tay mua về Willian, Schrurrle, Matic với giá tổng cộng 106 triệu bảng nhưng chỉ đạt vị trí thứ ba chung cuộc.

+ Mùa 2012-2013 MU vô địch nhưng vẫn không bỏ ra số tiền chuyển nhượng cao bằng Chelsea tốn hết 92 triệu bảng nhưng cũng chỉ về thứ ba.

+ Mùa 2011-2012 Man. City vô địch đồng thời cũng là đội chi tiền bạo nhất 78 triệu bảng đem về sân Etihad Aguero, Nasri, Clichy, Savic.

+ Mùa 2010-2011 MU vô địch mà không phải chi nhiều so với Man. City đạt kỷ lục tung tiền ra tới 154 triệu bảng song chỉ về đích hạng ba.

+ Mùa 2009-2010 Chelsea vô địch nhưng đội xuất vốn nhiều nhất lại là Tottenham. Mùa này riêng việc mua trung phong cao kều Crouch, Tottenham đã chi đến 32 triệu bảng.

+ Mùa 2008-2009 MU vô địch nhưng đội chi tiền mạnh tay nhất lại là Liverpool đứng đầu sổ chi tiêu với 40 triệu bảng trong đó một nửa được HLV Benitez trả cho tiền đạo Robbie Keane nhưng thành tích chỉ là á quân.

+ Mùa 2007-2008 MU vô địch nhưng không dựa vào thế lực đồng bảng Anh trong khi Liverpool ra đòn tài chính dữ dằn rút hầu bao ra 70 triệu bảng thu tóm ngôi sao trong đó có Torres và Mascherano. Thế mà cuối mùa nhà giàu Liverpool lại chỉ về hạng tư.

+ Mùa 2006-2007 MU vô địch nhưng số tiền chi tiêu chỉ tà tà không sánh bằng Chelsea bỏ ra 42 triệu bảng tuyển mộ những chân sút mới mà chỉ về nhì chung cuộc.

+ Mùa 2005-2006 Chelsea vô địch cả về chuyên môn lẫn bạo chi khi xuất ra 78 triệu bảng qua đó thu nhận một loạt tên tuổi gồm Essien, Wright-Phillips, Mikel, Kalou.

Tổng kết bảng kê trên đây cho thấy điều mà ông Morinho nói chỉ đúng một phần khi 10 mùa gần nhất chỉ có hai trường hợp đội bạo chi nhất chiếm được ngôi quán quân là Man City năm 2012 và Chelsea năm 2006.

Trước mùa bóng mới Liverpool dẫn đầu với gần 80 triệu bảng mua Benteke, Firmino, Inges, Milner, Clyne; MU cũng ngót nghét 70 triệu tiếp nhận Depay, Schweinsteiger, Schneiderlin, Darmian; Man. City 49 triệu để có Sterling, Delph… Trong khi đó Chelsea chỉ đón thêm thủ môn Begovic giá rẻ và Falcao chuyển nhượng tự do.

Thế nhưng mới nhất Chelsea vẫn đánh bại Barcelona trận giao hữu quốc tế trên sân Mỹ qua loạt sút luân lưu 4-2 sau khi hiệp chính hòa 2-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm