Giải xe đạp Cúp Truyền hình Bến Tre 2017

Đoàn đua bị tắc đường, VĐV vác xe tìm đường thoát

Viện dẫn lý do đồng hành cùng cuộc đua 18 năm, từng dẫn dắt đoàn đua tranh tài trên quốc lộ 1A nên lực lượng mô tô Bến Tre (kết hợp cùng vài CLB mô tô các tỉnh/thành) có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra trên đường đua. Thế nhưng sự cố đáng tiếc vẫn xảy ra tại chặng 3 từ Phan Thiết về Biên Hòa (Đồng Nai).

Ở chặng thi đấu dài nhất giải (161 km) đã xảy ra sự cố tắc đường khiến các tay đua đi nhóm trên buộc lòng phải “chữa cháy” bằng cách vác xe leo qua con lươn để tiếp tục cuộc hành trình

Tay đua trẻ Nguyễn Tuấn Vũ may mắn vượt qua dòng kẹt xe,  giành chiến thắng tại mức đến Biên Hòa. Ảnh: PHẠM HUY

Chiến thắng chặng đua kẹt xe này bất ngờ thuộc về tay đua trẻ Đồng Tháp Nguyễn Tuấn Vũ sau pha rút thắng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Asanzo Đà Nẵng). Trước đó, tay đua Lường Văn Sinh (Bike Liefe Đồng Nai) một mình một ngựa chinh phục suốt hơn 50 km lộ trình nhưng chỉ cán mức ở vị trí thứ ba.

Cán mức đến ở tốp 3, cú rút thắng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đã giúp Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TP.HCM) san bằng điểm số 38 điểm trên bảng điểm áo xanh, qua đó truất ngôi đầu đối thủ. Thành tích trên cũng giúp Nguyệt Minh bảo toàn áo vàng sau ba chặng.

Trên bảng tổng sắp đồng đội không có xáo trộn, BVTV An Giang duy trì ngôi đầu, kế đến là Dược Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời.

Hôm nay (11-1), các tay đua tiếp tục hành trình chặng 4 từ Đồng Nai đi Bình Phước, lộ trình dự kiến 113 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm