Đội bóng Malaysia thoát chết vì máy bay bốc cháy

Khi chiếc máy bay ATR72-600 của hãng hàng không Malindo Air vừa đạt độ cao trung bình thì một trong hai động cơ của máy bay bốc cháy dữ dội. May là cơ trưởng giàu kinh nghiệm đã kịp thời cho máy bay quay trở lại sân bay Supang và hạ cánh an toàn. Sau đó đội bóng này cùng các hành khách còn lại đã được bố trí bay chuyến khác vào lúc 10 giờ.

Ba cầu thủ Terengganu gồm Zubir Azmi, thủ môn đội tuyển Malaysia Sharbini Allawee và Mario Karlovic đã chụp được tấm ảnh động cơ máy bay cháy và đưa lên trang Facebook của mình với lời bình: “Cảm ơn thượng đế đã che chở cho chúng con”.

Trước đó trong trận đấu đêm 25-3 giữa Terengganu đá với Armed Force, hai đội đã tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân chuyến bay gặp nạn MH370 ngay trước giờ bóng lăn.

DA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm