Đội CA TP.HCM vô địch giải lão tướng TP.HCM 2016

Ở giải 48 tuổi trở lên (trong đó có tám cầu thủ phải trên 50 tuổi), các lão tướng CA TP.HCM đã thắng đậm đội Dược Minh Đức 4-1 trên sân Tân Xuân (Hóc Môn).

Với thành phần gồm nhiều cựu tuyển thủ lão luyện như Nguyễn Văn Thành (Thành “gù"), Nguyễn Hoàng Minh (Minh “nhí”), Chu Văn Mùi, Bùi Sĩ Thành,… các lão tướng CA TP.HCM lần thứ ba liên tiếp trở thành nhà vô địch

Ba mùa giải qua, đội lão tướng Dược Minh Đức vào đến chung kết đều gặp thất bại trước đối thủ quá mạnh CA TP.HCM.

Các lão tướng CA TP.HCM cũng đoạt giải thưởng Fair Play dành cho đội bóng chơi đẹp và nhận ít thẻ phạt nhất.

Tổng thư ký Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM - nhà báo Hồ Nguyễn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho lão tướng Bùi Sỹ Thành.

Thủ môn xuất sắc nhất Lê Quang Dũng và Vua phá lưới Nguyễn Hoàng Tuấn với chín bàn thắng (giải dành cho cầu thủ 50 tuổi trở lên) đều của nhà vô địch CA TP.HCM.

Vua phá lưới (dành cho cầu thủ 48 tuổi trở lên) thuộc về chân sút Võ Minh Thuận của đội Minh Thành cũng có chín bàn thắng. Tiếc cho đội Minh Thành ở trận tranh hạng ba đã sút hỏng cả năm lượt luân lưu 11 m. Riêng lão tướng CĐV quận 10 chỉ một lần thành công ở loạt sút cuối.

Trước đó, giải dành cho cầu thủ từ 40 đến 47 tuổi đã xác định nhà vô địch Thành Nam sau khi thắng đội Gento 4-1. Giải bóng đá lão tướng do Chi hội Cựu cầu thủ TP.HCM tổ chức có 20 đội tranh tài, diễn ra trong một tháng.

Ba năm liền, đội lão tướng Dược Minh Đức vào đến chung kết đều gặp thất bại trước lực lượng quá mạnh của CA TP.HCM. 

Ba năm liền, đội lão tướng Dược Minh Đức vào đến chung kết đều gặp thất bại trước lực lượng quá mạnh của CA TP.HCM. 
Ba năm liền, đội lão tướng Dược Minh Đức vào đến chung kết đều gặp thất bại trước lực lượng quá mạnh của CA TP.HCM. 
Ba năm liền, đội lão tướng Dược Minh Đức vào đến chung kết đều gặp thất bại trước lực lượng quá mạnh của CA TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm