GIẢI ĐIỀN KINH VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2013

Ghi nhận thêm hai kỷ lục quốc gia

Mặc dù không còn thi đấu nội dung 10 môn phối hợp nhưng Vũ Văn Huyện vẫn khiến mọi người nhắc tên anh bằng một KLQG mới. “Người không phổi” tiếp tục thống trị nhảy sào nam khi bỏ xa hai đối thủ Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương, 4,70 m), Lê Hồng Hữu (Thanh Hóa, 4,70 m) giành chức vô địch cùng thành tích 4,90 m đồng thời xô ngã kỷ lục cũ 4,85 m của chính mình.

Nội dung ném búa nữ diễn ra sáng qua (24-9), Phạm Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long) xuất sắc xô đổ kỷ lục cũ 47,61 m (lập năm 2009) do cô thiết lập để tạo nên KLQG mới 47,77 m.

Sau nhiều ngày trắng “vàng”, hôm qua điền kinh TP.HCM (thành tích 40”67) bất ngờ giành chức vô địch đầu tiên ở nội dung 4 x 100 m tiếp sức nam - nội dung nhiều năm liền chịu sự thống trị của các VĐV Quân đội và Hà Nội. Đáng tiếc sau đó ở 100 m rào nữ, ứng viên Hằng Ni (TP.HCM) nhảy vướng rào và chiến thắng thuộc về Hoàng Thị Kiều My (Đà Nẵng) đạt thông số 14”29.

Cự ly 110 m rào nam, con trai cựu VĐV Vũ Bích Hường - Nguyễn Văn Quang (Hà Nội) không có đối thủ với thành tích 14”36 xuất sắc đoạt HCV.

Nội dung nhảy ba bước nam, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) đạt thành tích 16,25 m tiếp tục thống trị ngôi đầu.

Cự ly tiếp sức 4 x 100 m nữ, Vũ Thị Hương đã cùng các đồng đội An Giang bảo vệ thành công chức vô địch với thông số 45”56.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm