GIẢI BIILARDS CAROM CHÂU Á LẦN THỨ 6 – 2012

Giải Billards Carom Châu Á: 31 cơ thủ của 6 quốc gia tham dự

* Giành suất dự giải vô địch thế giới vào tháng 9/2012 tại Bồ Đào Nha

* Việt Nam phấn đấu đăng cai giải vô địch thế giới Billards Carom thế giới 2013 hoặc 2014.

Đây là giải đấu rất quan trọng nhằm tuyển chọn các cơ thủ hàng đầu châu Á tham dự giải vô địch thế giới tại Porto (Bồ Đào Nha) vào tháng 09/2012. Giải quy tụ 32 cơ thủ của 6 quốc gia hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Philippines và chủ nhà Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ba vị trí đầu của nội dung carom 01 băng và carom 03 băng sẽ là sự tranh chấp giữa các VĐV Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam. Tham dự giải lần này, trong số 6 VĐV Hàn Quốc, đã có đến 3 cơ thủ đang có mặt trong tốp 10 trong bảng xếp hạng của thế giới.

Giải diễn ra từ 4/7 đến 8/7 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM).

Giải Billards Carom Châu Á: 31 cơ thủ của 6 quốc gia tham dự ảnh 1

Cơ thủ huyền thoại người Thổ Nhĩ Kỳ Semih Sayginer.

Trong buổi họp báo, chủ tịch Liên đoàn Billards – Carom châu Á Gaku Nisho (Nhật) đã ghi nhận sự nổ lực, cố gắng tối đa của nước chủ nhà trong việc chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ giải.

Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM, trưởng BTC giải cho biết, nếu tổ chức tốt giải đấu lần này, TPHCM  có thể được trao quyền đăng cao giải Billards Carom thế giới vào năm 2013 hoặc 2014. Đây là một cơ hội lớn và vinh dự cho làng Billards Carom Việt Nam trên con đường hội nhập và khẳng định mình.

Ở nội dung carom 1 băng, cơ thủ chủ nhà Đặng Đình Tiến (HCV Asian Indoor Games 2009, ĐKVĐ châu Á năm 2010) được chọn làm hạt giống. Nội dung Carom 03 băng, cơ thủ Hàn Quốc Lee Chung Bok (ĐKVĐ năm 2010, hạng 16 TG) được chọn làm hạt giống tại giải. Ngoài hai cơ thủ hạt giống, người hâm mộ sẽ được tận mắt chứng kiến tài năng của các cơ thủ hàng đầu châu Á và Việt Nam như Dương Anh Vũ (HCB Asian Indoor Games 2009, hạng 38 TG), Mã Xuân Cường (HCĐ World cup 2011, hạng 29 TG), Nguyễn Quốc Nguyện (HCV SEA Games 26 Carom 3 băng - Hạng 150 TG), Mã Minh Cẩm (HCV SEA Games 26 Carom 1 băng), Choi Sung Won (Hàn Quốc – Hạng 7 TG), Kim Kyung Roul (Hàn Quốc – Hạng 8 TG), Cho Jae Ho (Hàn Quốc, HCV Asian Indoor Games 2009 – Hạng 9 TG), (Philippines), Tadashi Machida (HCB Asian Indoor Games 2009), Umeda Ryuji (Nhật Bản, HCV Asiad 2006, HCĐ Asian Indoor Games 2009 – Hạng 20 TG). Về lịch thi đấu chi tiết, nội dung Carom 1 băng thi đấu từ ngày 4/7 đến 6/7, nội dung carom 3 băng tranh tài từ 6/7 đến 8/7.

Tại buổi họp báo, BTC đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các tay cơ tham dự giải. Kết quả như sau:

Nội dung 1 băng:

- Bảng A: Mã Minh Cẩm (Việt Nam), Leng Kang James (Indonesia), Ma Zou Bin (Trung Quốc).

- Bảng B: Mori Yoichiro (Nhật Bản), Đặng Đình Tiến (Việt Nam), Grandea Reynaldo (Phillipines).

- Bảng C: Kobayashi Hideaki (Nhật Bản), Hasan Rudy (Indonesia), Hwang Durkhee (Hàn Quốc).

- Bảng D: Ngô Đình Nại (Việt Nam), Dela Cruz Francisco (Philippines), Machida Tadashi (Nhật Bản).

Nội dung 3 băng:

- Bảng A: Kang Dongkoong (Hàn Quốc), Ngô Đình Nại (Việt Nam), Umeda Ryuji (Nhật Bản), Ma Zoubin (Trung Quốc), Mã Xuân Cường (Việt Nam).

- Bảng B: Grandea Reynaldo (Philippines), Kim Kyungroul (Hàn Quốc), Zhang Heng (Trung Quốc), Dương Anh Vũ (Việt Nam), Cho Jaeho (Hàn Quốc).

- Bảng C: Hasan Rudy (Indonesia), Choi Sungwon (Hàn Quốc), Nguyễn Quốc Nguyện (Việt Nam), Takashima O (Nhật Bản).

- Bảng D: Lee Chongbok (Hàn Quốc), Lengkang James (Indonesia), Trần Quyết Chiến (Việt Nam), Dela Cruz Francisco (Philippines),

Các cơ thủ thi đấu theo thể thức vòng tròn, tính điểm ở vòng bảng, thắng 2 điểm, thua 1 điểm. Trường hợp các cơ thủ bằng điểm sẽ xét chỉ số phụ, chọn cơ thủ vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Ngoài các trận đấu đỉnh cao, người hâm mộ Việt Nam còn có cơ hội thưởng thức buổi trình diễn Billiards nghệ thuật do cơ thủ huyền thoại người Thổ Nhĩ Kỳ Semih Sayginer. S. Sayginer với một bề dày thành tích quốc tế đã được tôn vinh là một trong những huyền thoại thể thao Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 17 tuổi, cơ thủ Sayginer đã giành chức VĐ Billiards tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Năm 1992, Sayginer xuất sắc vượt qua huyền thoại người Bỉ Raymond Cuelemans để đăng quang ở giải VĐTG. Năm 1998, Sayginer lại đăng quang tại giải VĐTG. Tại giải VĐTG nội dung carom 3 băng đồng đội năm 2003 tại Đức. Ngày 7/2/2004, Sayginer được bình chọn là  "Cơ thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2003".

MINH HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm