Giải cử tạ vô địch thế giới 2015: Quốc Toàn thi đấu không thành công

Thế nên Quốc Toàn chỉ xếp hạng 13 nội dung cử giật, hạng 17 tổng cử tại giải cử tạ vô địch thế giới đang diễn ra tại Houston, Mỹ.

 Trần Lê Quốc Toàn thi đấu không thành công hạng 62 kg nam . Ảnh tư liệu

Thi đấu nội dung cử đẩy, Quốc Toàn đăng ký mức 120 kg và anh thành công ngay lần nâng đầu tiên. Trọng lượng sau đó được đẩy lên 125 kg và phải đến lần thứ hai lực sĩ Việt Nam mới chinh phục được mức tạ khó này. Tuy nhiên với 125 kg, Quốc Toàn xếp 21/45 VĐV tranh tài cùng hạng cân. Dẫn đầu cử đẩy là VĐV Kim Un Gok (Triều Tiên) đạt thành tích 151 kg.

Bước vào phần thi cử giật, Quốc Toàn thi đấu khởi sắc hơn khi anh đăng ký mức tạ khởi điểm 152 kg và thành công lần nâng đầu. Mức tạ sau đó được Toàn nâng lên 158 kg, rồi 161 kg nhưng thành tích chỉ dừng lại ở mức 158 kg. Với thành tích này, Quốc Toàng xếp hạng 13 cử giật. Dẫn đầu nội dung này là lực sĩ người Trung Quốc Chen Lijun 183 kg.

Xét về tổng cử, Trần Lê Quốc Toàn đạt tổng thành tích 283 kg xếp hạng 17 chung cuộc. Chức vô địch thuộc về lực sĩ Trung Quốc Chen Lijun với thành tích 333 kg, Kim Un Huk (Triều Tiên) 328 kg đoạt HCB và HCĐ thuộc về Hristov (Ajerbaizan) 317 kg.

Kết quả sau hai ngày tranh tài, cử tạ Việt Nam đoạt tổng cộng 2 HCB của Vương Thị Huyền (48 kg nữ); 2 HCĐ (Vương Thị Huyền 48 kg nữ, Thạch Kim Tuấn 56 kg nam).

Theo lịch thi đấu lúc rạng sáng 24-11 (theo giờ Việt Nam), lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc sẽ tranh tài hạng 77 kg nam. Ngày 25-11, Hoàng Tuấn Tài bước vào thi đấu hạng 85 kg nam.

Nếu đạt mục tiêu xếp hạng 19-21 toàn đoàn, cử tạ Việt Nam sẽ giành ba suất đến Olympic Brazil 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm