Giải xe đạp Bến Tre: Lê Văn Duẩn mở ‘tài khoản điểm’

Kết thúc chặng 1, Duẩn mới tích cóp vỏn vẹn 14 điểm và sau chặng 2 thì “tài khoản điểm” áo xanh lên đến 44 điểm, dẫn đầu giải áo xanh và tạm chiếm áo vàng.

Hai lần rút thắng “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh của Lê Văn Duẩn được lý giải do Tuấn Anh không còn ở phong độ cao và Lê Văn Duẩn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng đội - điều mà Tuấn Anh không có được kể từ ngày Mai Công Hiếu giã từ đường đua.

Lê Văn Duẩn tung nước rút thắng Đỗ Tuấn Anh giành cả áo vàng lẫn áo xanh. Ảnh: CMQ

Tuy đoàn đua về đích một tốp đông (đồng thời gian) nhưng Lê Văn Duẩn vẫn soán ngôi áo vàng nhờ 13 giây thưởng sprint và chiến thắng đích. Với tổng thành tích 6 giờ 14’36”, Lê Văn Duẩn vượt lên thắng lại Nguyễn Hoàng Giang hai giây.

Nội dung đồng đội vẫn lần lượt là D.D Đồng Tháp 1 (18 giờ 44’32”), TĐLT An Giang và VUS TP.HCM.

Sáng nay (13-1), các tay đua tranh tài chặng 3 Kiên Giang - Cà Mau có lộ trình dự kiến 130 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm