Giải xe đạp Về Nông Thôn An Giang 2016: Êkíp QK7 thâu tóm toàn bộ danh hiệu

Giải thưởng áo xanh, Thanh Tùng (101 điểm) tạo khoảng cách 17 điểm so với Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp). Bất ngờ nhất là nội dung đồng đội, CLB bị đánh giá yếu Vĩnh Long xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, giành hạng 3 chung cuộc. Ngôi vô địch thuộc về Quân khu 7 và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang giành giải nhì.

Huỳnh Thanh Tùng sau Cúp Truyền hình tiếp tục tỏa sáng và cùng Quân khu 7 đoạt ba giải áo vàng, áo xanh và đồng đội. Ảnh: CMQ

Xuất sắc nhất ở hạng mục dành cho các tay đua phong trào, tay đua Nhong Lenh thực hiện cuộc lật ngôi đoạt chiếc áo vàng chung cuộc. Đội Campuchia cũng đoạt luôn chức vô địch đồng đội. Áo xanh thuộc về tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Đạm Cà Mau).

Suốt lộ trình 10 ngày giải tranh tài, BTC đã trao tổng cộng 30 tấn gạo, 42.000 cuốn tập, 1.000 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,8 triệu đồng) cho hàng ngàn em học sinh hiếu học và gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương đoàn đua đi qua. Đây cũng là nghĩa cử cao đẹp ngoài chuyên môn mà cuộc đua Về Nông Thôn An Giang 2016 ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người mộ điệu xe đạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm