Giáng sinh đến, Liverpool vẫn ôm nợ

Hai ông chủ người Mỹ của Liverpool chưa trả nổi món nợ 440 triệu USD đáo hạn cho Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS. Món nợ ấy đẩy Liverpool đứng trước nguy cơ cuộc khủng hoảng tài chính.

Số tiền đấy nằm trong món nợ mà hai ông chủ Gillett và Hicks vay để mua Liverpool cách đây 10 tháng và hứa sẽ trả đủ vào dịp trước lễ Giáng sinh năm nay song Giáng sinh đến mà Liverpool vẫn ôm nợ. Thông tin từ ngân hàng cho biết tiền vẫn chưa được chuyển khoản cho RBS! Như thế chẳng những hai ông chủ Liverpool tiếp tục gánh món nợ cũ mà khoản 700 triệu USD họ muốn... vay thêm cũng đương nhiên “đóng băng” luôn.

Trên nguyên tắc, RBS sẽ gia hạn thêm một tháng nữa (với mức lời tăng lên), song trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó e ông chủ Mỹ khó xoay xở đủ tiền “chuộc” vì ngoài số tiền trên, họ còn mang thêm nợ chi phí phát sinh sau đó khi đến với Liverpool là 100 triệu USD mua ngôi sao tăng cường lực lượng (Torres hao nhất 42 triệu USD) và 120 triệu USD xây sân mới. Cho nên nếu đến tháng 2-2008, hai ông chủ này vẫn bó tay thì RBS sẽ... tiếp quản Liverpool!

Trong trường hợp xấu ấy xảy ra, nhiều khả năng Tập đoàn Tài chính Dubai của UAE sẽ nhảy vào “sang tay” Liverpool từ RBS, bởi đây chính là kẻ cạnh tranh mua Liverpool đã bị hai ông chủ Mỹ đánh bại trước đây.

Từ vụ thâm thủng ngân quỹ kể trên, hậu quả trước mắt là Liverpool không đào đâu ra tiền cho HLV Benitez bổ sung cầu thủ vào thời điểm chuyển nhượng giữa mùa vào đầu năm mới, càng làm sâu sắc thêm mối mâu thuẫn với hai ông chủ vốn đã tiềm ẩn từ vài tháng qua. Trong lúc đó, thông tin HLV Đức Klinsmann từ Mỹ có thể về thay ông Benitez được xác định là có thật qua một cuộc tiếp xúc “cấp cao” giữa đôi bên.

Số phận Liverpool có thể chỉ còn tính từng... tuần bởi sự khủng hoảng tiền tệ nơi nhà cựu vô địch châu Âu.

Benitez mất việc hay hai ông chủ Mỹ ra đi?

HLV trưởng Liverpool - ông Benitez đang chịu một áp lực rất lớn. Chính nhà cái Ladbrokes nổi tiếng trên toàn thế giới đã đưa ra những tỷ lệ cược rất lớn về số phận Benitez với Liverpool.

Thực chất thì mâu thuẫn giữa Benitez và hai ông chủ người Mỹ đang ngày càng trầm trọng. Điều ấy một phần xuất phát từ quỹ tiền tệ mà ông chủ Liverpool và ông Benitez ít tìm được tiếng nói chung trong việc mua bán, chuyển nhượng.

Hơn ai hết, nhà cái Ladbrokes hiểu được khả năng tồn tại mà dân Anh đang quan tâm vì dẫu sao Benitez cũng là một cái tên rất lớn trong làng bóng Anh nói chung và Liverpool nói riêng. Cái tên ấy còn lớn hơn tên mà hai ông chủ sở hữu CLB này nhưng đến giờ vẫn chưa có khả năng chi trả.

Đã đến lúc cũng cần phải tính đến khả năng “đổi chủ” của Liverpool vì cuộc khủng hoảng đã và đang diễn ra trong khi Benitez lại vẫn được tín nhiệm.

ĐT

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm