Giành thêm HCV kiếm chém, VN vào tốp 3 SEA Games

Kiếm thủ Vũ Thành An tấn công đối thủ người Thái Lan, giành HCV kiếm chém cá nhân nam. Ảnh: PHẠM HUY

Tham dự nội dung này, Việt Nam ngoài Thành An còn có Nguyễn Xuân Lợi cùng tranh tài. Hai kiếm thủ Việt Nam thi đấu rất thuyết phục từ vòng ngoài. Trong khi Thành An xuất sắc đánh bại Saharudin (Singapore) 15/7 ở bán kết thì Xuân Lợi thất thủ sít sao 14/15 trước đối thủ Thái Lan Voragun ở bán kết.

Thật đáng tiếc cho Xuân Lợi khi anh tạo được thế trận ngang ngửa với kiếm thủ Voragun. Tỉ số trận đấu so kè quyết liệt 14/14, cả hai cùng tung cú ra kiếm quyết định nhưng Voragun nhanh tay hơn được công nhận điểm thắng 15/14. Để thua trận này, Nguyễn Xuân Lợi giành chiếc HCĐ.

Kiếm thủ Vũ Thành An. Ảnh: PHẠM HUY

Ở trận tranh HCV, kiếm thủ Vũ Thành An giúp đồng đội Xuân Lợi “rửa hận” khi tạo được thế trận áp đảo trước Voragun. Và với chiến thắng cách biệt 15/6, Vũ Thành An xuất sắc bảo vệ chức vô địch kiếm chém nam tại SEA Games 29.

Hạnh phúc sau chiến thắng, kiếm thủ cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc cho biết: “Tôi xin dâng tặng chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ ngày đêm ủng hộ tôi”.

Với chiếc HCV thứ bảy do Thành An lập công, đoàn thể thao Việt Nam chính thức vươn lên tốp 3 trên bảng xếp hạng SEA Games 29.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm