Giao thông ngày khai mạc được đảm bảo

Đây là lời phát biểu của phó chủ tịch hội đồng thành phố Bắc Kinh, Zhou Zhengyu, tại buổi họp báo diễn ra ở Trung tâm truyền thông quốc tế ngày hôm qua (04/08).

Tắc nghẽn giao thông luôn là nỗi lo ở Bắc Kinh
Tắc nghẽn giao thông luôn là nỗi lo ở Bắc Kinh

Theo dự tính của ban tổ chức sẽ có khoảng 160.000 người có mặt tại địa điểm chính tổ chức lễ khai mạc Olympic trong đó có 70.000 là khách mời quan trọng, vận động viên và diễn viên tham gia trình diễn trong buổi lễ, những người này sẽ đến khu vực trung tâm của lễ khai mạc bằng các phương tiện chuyên dụng.

Số 90.000 người còn lại gồm du khách người hâm mộ có vé, và tình nguyện viên sẽ đi bằng 28 tuyến xe buýt và các đường tàu điện ngầm, riêng ngày 08/08 các tuyến tàu điện ngầm sẽ hoạt động 24/24 giờ để phục vụ người đi lại.

Giao thông ngày khai mạc được đảm bảo ảnh 2

Để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông trong ngày khai mạc lực lượng tình nguyện viên và những người làm nhiệm vụ điểu khiển thiết bị máy móc hỗ trợ trong lễ khai mạc được yêu cầu đến từ sáng sớm, riêng trong ngày đặc biệt này SVĐ quốc gia sẽ mở cửa từ 4 giờ sáng. Sau khi buổi lễ kết thúc các quan khách có thể dễ dàng rời khỏi SVĐ qua 3 cổng lớn đã được bố trí lực lượng an ninh đảm bảo trật tự và không xảy ra sự cố chen lấn.

“Du khách và người hâm mộ có vé xem lễ khai mạc hoàn toàn có thể yên tâm về công tác an ninh và giao thông đi lại trong 08/08 để thưởng thức màn “khai hội” hoành tráng và sôi động tất cả đã sẵn sàng.” Zhou Zhengyu tự tin tuyên bố.

Theo THANH TÙNG (Bóng đá)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm