HLV Võ Hoàng Bửu (Tây Ninh): “Tôi chỉ “xốc” lại tinh thần thôi!”

. Tây Ninh đang khó khăn, anh về nắm đội, bỗng cầu thủ lên chân vượt quá khu vực nguy hiểm?

+ Thực chất tôi đâu có thay đổi gì so với hồi HLV Hồ Thu nắm đội đâu. Tôi chỉ “xốc” lại tinh thần toàn đội thôi. Cũng phải thừa nhận một chút may mắn nữa.

. HLV Hồ Thu từng là công thần ở Tây Ninh thế mà khi HLV này xin rút anh lại dám nhào vô?

+ Ban đầu đã có thời điểm tôi từ chối. Nhưng khi gặp trực tiếp lãnh đạo của đội bóng cùng các anh lãnh đạo tỉnh, thấy mấy anh ấy thật sự quý và tin tưởng mình, cùng ngồi lại xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu... thế là tôi về.

. Có người bảo rằng Bửu “voi” 2008 khác xa Hoàng Bửu hai năm từ chức HLV trưởng Thép Cảng?

+ Hai năm với tôi là quãng thời gian đủ dài để làm lại và để học hỏi. Hai năm giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn.

. Anh chuẩn bị thế nào về lượt về?

+ Bổ sung vài vị trí nội lẫn ngoại binh để thực hiện mục tiêu tốp 5 như đề ra ban đầu nhưng nói thật là đến giờ vẫn chưa có người. Hy vọng rồi sẽ có như nếu không thì gay lắm. Lượt về khốc liệt mà!

. Nói chuyện khác nhé. Anh là ủy viên Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ IV, anh dự tính gì để chung tay vực lại sự tuột dốc của bóng đá Sài Gòn?

+ Thú thật, tôi chỉ thích làm trẻ và với mấy mùa làm lứa U-19 TMN-CSG, tôi thấy tạng mình thích hợp lắm. Tôi có tham vọng là sẽ đóng góp được gì đó trong lãnh vực đào tạo trẻ. Thế nhưng trước mắt vẫn phải chờ xem “đầu tàu” hướng đoàn tàu chạy thế nào, phương án ra sao rồi mới tính được chứ!.

Mừng là từ đại hội đã mở ra nhiều tín hiệu khả quan.

. Cảm ơn và chúc anh cùng đội Tây Ninh gặt hái được thành tích tốt.

PHẠM THỌ thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm