Học trò của Lý Đức đem HC vàng về cho thể hình Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng 31/8, tuyển thể hình Việt Nam đoạt thêm hai tấm HC vàng. Ở nội dung nam cổ điển đến 1,70 m, lực sỹ Trần Hữu Đức vượt qua các đối thủ mạnh của Thái Lan, Malaysia, Mông Cổ để leo lên ngôi vị cao nhất.

Trần Hữu Đức là học trò của cựu ngôi sao từng bảy lần vô địch châu Á hạng 75 kg Lý Đức. Hữu Đức đã ba năm liên tiếp vô địch quốc gia 2012, 2013, 2014 ở nội dung nam cổ điển đến 1,70 m.

1004611-189186131249892-167000-4044-5098

Nguyễn Minh Tiến mang về tấm HC vàng thứ bảy nội dung nam cổ điển đến 1,75 m. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tấm HC vàng còn lại của đoàn Việt Nam thuộc về Nguyễn Minh Tiến ở nội dung nam cổ điển đến 1,75 m. Đây là bước tiến vượt bậc của lực sỹ người TP HCM, khi anh chỉ đứng hạng ba ở giải vô địch châu Á năm ngoái. Minh Tiến  là đương kim vô địch quốc gia năm 2014.

Kết thúc ba ngày tranh tài, tuyển thể hình Việt Nam đoạt bảy HC vàng, bốn HC bạc, một HC đồng - chỉ thua Thái Lan.

1609953-969034933123745-301452-2531-1995

Trần Thị Cẩm Tú (giữa). Ảnh: WBPF.

Gây ấn tượng nhất là nữ lực sỹ Trần Thị Cẩm Tú (An Giang) đoạt hai HC vàng fitness nữ đến 1,55 m và nữ cổ điển đến 1,60 m. Cô dự giải năm nay theo kinh phí tự túc của đoàn An Giang.

Các võ sỹ nội dung cổ điển đóng góp đến bốn trên bảy HC vàng mà tuyển thể hình Việt Nam có được ở giải năm nay. 

Giải thể hình châu Á 2014 diễn ra tại Macao (Trung Quốc) với sự có mặt của gần 300 vận động viên đến từ 29 vùng quốc gia, lãnh thổ. Đây là giải đấu quan trọng của tuyển thể hình Việt Nam trước Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014 diễn ra tại Phuket (Thái Lan) tháng 11.

Theo Anh Tuấn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm