U-19 VIỆT NAM DỰ GIẢI U-19 ĐÔNG NAM Á

Hy vọng tiếp bước U-19 năm 2013

Lần đó U-19 Việt Nam giành ngôi á quân khi thua chủ nhà Indonesia loạt luân lưu. Hai năm sau thì lứa U-19 được tuyển chọn trên mặt bằng cả nước do thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự ít ồn ào hơn bởi ít được sự quan tâm từ truyền thông.

U-19 Việt Nam 2015 đã có mặt tại Vinatiene (Lào) trưa 20-8 để dự giải U-19 Đông Nam Á (từ ngày 22-8 đến 4-9) với mục tiêu vào đến trận chung kết.

Ở bảng B của Việt Nam còn có Myanmar, Singapore, Đông Timor và Malaysia. Nhìn vào cục diện có thể nhận định rằng bảng này Việt Nam, Myanmar cùng Malaysia tranh nhau hai suất vào bán kết.

Ở bảng A do U-19 Úc rút lui nên mục tiêu của thầy HLV Hoàng Anh Tuấn thêm thuận lợi vì khi vắng U-19 Úc - đối thủ cộm cán duy nhất của bảng này chỉ còn Thái Lan, các đội còn lại như Campuchia, Brunei, Philippines và Lào thì U-19 Việt Nam đều có thể đánh bại nếu gặp ở bán kết.

Về các đối thủ ở vòng bảng của U-19 Việt Nam, ngoài U-19 Myanmar rất xương, đối thủ thứ hai là Malaysia. Để chuẩn bị cho giải này, Malaysia đã có 11 tuần tập huấn tại Slovakia, ở đó họ đá giao hữu 17 trận và thắng 15 trận. Mục tiêu HLV Hassan Sazali là trước tiên đưa Malaysia vào bán kết rồi tính tiếp.

Về thành phần của U-19 Việt Nam, lực lượng nòng cốt là U-19 PVF (góp tám cầu thủ) từng vô địch toàn quốc hồi tháng 3 vừa qua tại Huế sau khi thắng Hà Nội T&T. Các CLB còn lại như Bình Dương góp bốn cầu thủ, HA Gia Lai hai cầu thủ…

Được tạo điều kiện tập luyện chu đáo và lực lượng tinh nhuệ hy vọng thầy trò Hoàng Anh Tuấn mang lại những cảm hứng như lứa U-19 Việt Nam từng làm ở giải năm 2013.

Do lịch thi đấu nên dù sang Lào ngày 20-8 nhưng mãi đến ngày 25-8, U-19 Việt Nam mới đá trận đầu nên toàn đội có dịp quan sát các đối thủ.

Lịch thi đấu của U-19 Việt Nam như sau: Ngày 25-8 gặp Đông Timor (18 giờ tại sân quốc gia Lào), ngày 27-8 gặp Malaysia (18 giờ), ngày 19-8 gặp Singapore (18 giờ), ngày 31-8 gặp Myanmar (18 giờ).

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm