Kình ngư Mỹ Thảo hạ bệ Ánh Viên đoạt vàng cự ly 100 m bướm

Kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo đoạt HCV 100 m bướm. Ảnh: PHẠM HUY

Trong bối cảnh Ánh Viên “cứ nhảy xuống nước là có vàng”, chiến thắng của Mỹ Thảo càng tiếp thêm sức mạnh cho các kình ngư khác khi đối đầu với đối thủ số một. Ở cự ly 100 m bướm, Mỹ Thảo xuất sắc cán đích với thành tích 1’00”80, xô đổ kỷ lục đại hội 1’00”83 do Ánh Viên đang nắm giữ để đoạt chức vô địch. Thông số sụt giảm 1’02”24 khiến Ánh Viên chỉ nhận HCB, nhỉnh hơn Ngọc Bình (Quảng Bình) giành HCĐ 10% giây.

Dù vuột mất HCV trước Mỹ Thảo nhưng ngay sau đó, Ánh Viên vẫn khẳng định vị thế của mình với hai chiếc HCV các cự ly 100 m ngửa (1’03”71, phá kỷ lục), 1.500 m tự do (17’11”75). Góp phần giúp Quân đội tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn với 7 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Ánh Viên vẫn là kình ngư giúp bơi lội Quân đội duy trì vị trí số một.

Nội dung 100 m bướm nam, hai kình ngư Hoàng Quý Phước và Lê Nguyễn Paul (An Giang) cùng xô đổ kỷ lục đại hội nhưng thành tích 53”63 giúp Quý Phước tiếp tục đem HCV về cho bơi lội Đà Nẵng.

Cự ly 100 m ngửa nam, Trần Duy Khôi thành tích 55”49 đánh bại Nguyễn Ngọc Triển (Hải Phòng), Nguyễn Young Thomas (An Giang) giành HCV, thiết lập kỷ lục mới.

Cự ly 400 m tự do, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) vượt qua HCV SEA Games 29 Nguyễn Hữu Kim Sơn đoạt chức vô địch, thiết lập kỷ lục mới 3’50”72.

Ngày tranh tài thứ ba môn bơi, bảy kỷ lục cá nhân cùng một kỷ lục tiếp sức đại hội TDTT mới ra đời. Như vậy sau ba ngày tranh tài, tổng cộng 18 kỷ lục (ba tiếp sức) mới được các kình ngư thiết lập.

Tại vòng đấu tranh huy chương chiều 4-12, các kình ngư sẽ tranh tài các nội dung 50 m ngửa nam, 200 m bướm nam, nữ; 800 m tự do nam, nữ; 4 x 100 m tiếp sức hỗn hợp nam, nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm