Lê Nguyệt Minh thắng chặng 2 chiếm áo xanh nước rút

Tay đua Lê Nguyệt Minh chiến thắng chặng 2 vượt lên dẫn đầu giải áo xanh. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng đấu khởi tranh từ TP Phan Rang-Tháp Chàm đi huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) dài 132 km diễn tiến không nhiều bất ngờ. Sau vài cuộc tấn công tách tốp ban đầu, đoàn đua nhập thành chùm đông khi còn cách mức đến khoảng 20 km.

Được sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội, tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh dễ dàng hoàn tất cú tung nước rút, thắng chặng sau 3 giờ 29’40”. Qua đó vượt lên dẫn đầu bảng điểm áo xanh với 28 điểm, hơn tay đua xếp thứ hai Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) 13 điểm.

Ba tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM gồm Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Mai Nguyễn Hưng giành ba vị trí cao nhất chặng 2.

Trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh chung cuộc, tay đua người Hóc Môn gần như vô đối khi mà các đối thủ tranh chấp chính như Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Huỳnh Thanh Tùng (tuyển Việt Nam) đang không có được phong độ tốt nhất.

Phạm Quốc Cường tiếp tục mặc áo vàng sau hai chặng.

Trên bảng tổng sắp áo vàng, Phạm Quốc Cường “bất đắc dĩ” giữ tiếp danh hiệu cao quý mà ngay cả bản thân anh và Dược Domesco Đồng Tháp không muốn cầm nắm. Trên thực tế đội đua miền Tây đang toan tính chiến thuật khác, nhằm soán ngôi nhất đồng đội hiện do các tay đua Tuyển Trẻ Việt Nam nắm giữ hơn là chiếc áo vàng.

Nếu lơ là ở chặng này, Dược Domesco Đồng Tháp có thể bị tuyển Trẻ Việt Nam nới rộng thêm khoảng cách trên bảng tổng sắp đồng đội. Cuộc bứt phá xuất thần của Nguyễn Đắc Thời, anh một mình một ngựa chinh phục hơn 20 km buộc Đồng Tháp huy động toàn bộ lực lượng đuổi theo tạo nên cuộc đuổi bắt kịch tính.

Sáng 5-12, các tay đua tranh tài chặng 3 Ninh Hòa - Krông Pắk (Đắk Lắk) dài 124 km vượt đèo Phượng Hoàng hứa hẹn những bất ngờ thú vị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm