Lờn thuốc!

Chịu trách nhiệm liên đới sau sự cố để cổ động viên chủ nhà phản ứng gây rối, tấn công quan chức trận đấu, Ban Tổ chức sân Cao Lãnh phải đóng phạt 30 triệu đồng.

Về trường hợp trung vệ đội Thanh Hóa - Mai Xuân Hợp bị đánh đổ máu đầu trước cửa sân Hàng Đẫy, không một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trong khi án phạt 30 triệu đồng lại giáng xuống ban tổ chức sân.

Ở giải hạng nhất, CLB Hà Nội vi phạm Điều 63 khoản 8 “lực lượng nhặt bóng cố tình chậm đưa bóng vào cuộc” trận tiếp BHTS Quảng Nam đóng phạt 5 triệu đồng. Riêng sự cố trọng tài rách mắt trên sân Cần Thơ (trận gặp Kienlongbank Kiên Giang), Ban Kỷ luật không có bất cứ động thái nào khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn.

Trước vấn nạn trọng tài liên tục bị đe dọa hành hung ngày càng leo thang, việc Ban Kỷ luật bất ngờ giảm án cho Timothy, Samson, Đặng Ngọc Tùng, HLV Trang Văn Thành (U-19 Đồng Tháp) cũng khiến công luận bất bình không kém do tính thiếu nhất quán của VFF. Về lâu dài, việc “lờn thuốc” sẽ khiến bóng đá Việt Nam không thể ngăn chặn những mầm mống “bạo lực sân cỏ”.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm