Malaysia hy vọng có huy chương nhảy cao Olympic

Cơ sở để điền kinh Malaysia nuôi hy vọng huy chương nhảy cao Olympic là tại giải Điền kinh Singapore mở rộng vừa qua (cũng là vòng loại Olympic), ngay lần nhảy thứ nhất Nauraj đã đạt mức 2,29 m và vô địch nhảy cao nam tại giải này. Thành tích trên cũng ngang bằng thành tích HCĐ Olympic London bốn năm trước.

Nauraj Singh Randhawa chinh phục mức xà 2,29 m và hy vọng có huy chương cho Malaysia tại Olympic Rio 2016. Ảnh: THE STAR

Hiện VĐV nhảy cao nhất thế giới là Jamal Wilson, người Bahrain đạt thành tích với mức xà 2,30 m. Và điền kinh Malaysia so sánh thành tích hiện tại của Nauraj tương đương với nhóm đoạt ngôi vị thứ hai thế giới hiện tại. Nhóm này có ba VĐV cùng thành tích với Nauraj là Talles Federico Silva của Brazil, Wang Yu của Trung Quốc và Dj Smith của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm