Mourinho đau khổ vì cầu thủ MU

Đêm qua, Man United vừa có chiến thắng đậm 4-1 trước West Ham trên sân nhà Old Trafford để lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) gặp Hull City.

Mourinho cảm thấy khó khăn khi phải để một số ngôi sao ngồi ngoài.

Sau trận đấu, mặc dù rất hạnh phúc trước trận thắng đậm của đội nhà nhưng trong lòng HLV Jose Mourinho vẫn… không yên. Lý do là ông rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan trong việc chọn đội hình thi đấu vì MU có quá nhiều cầu thủ xuất sắc.

Khi được hỏi về việc chọn các cầu thủ ra sân, Mourinho nói trên kênh MUTV: “Điều đó khiến tôi rất đau khổ. Tôi đã rất đau đớn khi gạt Depay và Ashley Young ra khỏi đội hình thi đấu với West Ham. Nó cũng giống như tuần trước khi tôi buộc phải để Anthony Martial ngồi ngoài. Và trận đấu sau tôi lại phải để một vài cầu thủ ở nhà”.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ đá tốt ở vị trí đó. Điều đó tốt cho tôi nhưng lại không tốt cho cầu thủ. Các cầu thủ đều muốn ra sân trong mọi trận đấu. Tôi thì không thể đảm bảo điều đó. Vì vậy tôi cảm thấy rất đau khổ” - Mourinho trần tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm