Mourinho “ly dị” Chelsea

Mourinho sẽ rời Chelsea một cách đàng hoàng, lịch sự mà không dùng từ “từ chức” hay “sa thải”! Sau cuộc nói chuyện của HLV người Bồ Đào Nha với ban lãnh đạo kéo dài cả đêm, đôi bên đã thỏa thuận với nhau một cách ổn thỏa và Mourinho được phép ra đi ngay lập tức (chắc chắn Chelsea phải bồi thường khá bộn đấy).

Nguyên nhân của cuộc “ly dị” giữa Mourinho và Chelsea thực chất đã âm ỉ cháy từ lâu. Mourinho về với Chelsea năm 2004 (lương 13 triệu USD/năm) và có công đem về hai chức vô địch Anh hai mùa 2005-2006. Tuy thành tích cao như thế nhưng ông chủ Abramovich hay có ý trách ông Mourinho tung quá nhiều tiền mua cầu thủ song lại không đạt hiệu quả khiến thời gian qua hai bên bằng mặt mà không bằng lòng.

Cách đây ba ngày, trận đấu ở Champions League mà Chelsea bị Rosenborg cầm chân 1-1 chính là giọt nước làm tràn ly.

Hôm qua, ông Mourinho đã có buổi gặp nói lời chia tay đội bóng trên sân tập Cobham. Trước mắt, trợ lý Clarke hoặc giám đốc kỹ thuật A. Grant sẽ tạm lên nắm quyền Chelsea.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm