Mục tiêu đoạt hơn 60 HCV SEA Games 29

Theo thông tin từ trưởng đoàn Trần Đức Phấn, TTVN đăng ký tổng cộng 690 thành viên, tham dự 32/28 môn tại SEA Games 29. Ngoài 28 môn được Nhà nước đài thọ, bốn môn bơi nghệ thuật, hockey trong nhà, critket và bowling tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trong số này điền kinh, bơi lội, bắn súng và các môn võ… sẽ là những “mỏ vàng” của TTVN. Nổi bật nhất phải kể đến thầy trò kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (8 HCV, tám kỷ lục SEA Games 28), HLV Đăng Anh Tuấn tự tin đặt chỉ tiêu cho học trò vượt ngưỡng tám huy chương đại hội trước. Bên cạnh Ánh Viên, những cái tên như Quý Phước, Duy Khôi, Quang Nhật, Phương Trâm cũng hứa hẹn giành thêm “vàng” trên đường đua xanh.

VĐV Lê Tú Chinh dự báo sẽ trở thành “nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29. Ảnh: MQ

Ở môn điền kinh, “nữ hoàng tốc độ” mới trên đường chạy cự ly ngắn 100 và 200 m Lê Tú Chinh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như đàn chị Vũ Thị Hương. Tại giải điền kinh quốc tế vừa kết thúc tại Thái Lan, Tú Chinh thi đấu xuất sắc giành 2 HCV với thông số rất khả quan là 11”47 (100 m) và 23”52 (200 m). Hy vọng giành “vàng” SEA Games 28 của Tú Chinh càng lớn bởi bại tướng Veronica Pereira (Singapore) - người sở hữu 2 HCV SEA Games 28 hai lần bị Chinh khuất phục tại Thái Lan.

Xét thành tích lần đoạt vàng giải trẻ châu Á là 23”94, thành tích của Tú Chinh có sự tiến bộ rất đáng khích lệ. Tại giải vô địch quốc gia 23”71, hiện tại thành tích 23”52 chính là thông số tốt nhất của VĐV người TP.HCM. Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy nhận xét: “Nếu giữ vững phong độ, Tú Chinh sẽ đoạt HCV SEA Games bởi những thông số đều đã vượt qua thành tích của Veronica Pareira”.

Đánh giá về hậu bối, cựu “nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” Vũ Thị Hương cho biết: “Với khả năng xuất phát và tạo tốc độ cực tốt, Tú Chinh sẽ khẳng định ngôi vị tốc độ số 1 ở khu vực và xa hơn nữa là vươn ra tầm châu lục”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm