New Zealand chuẩn bị gia nhập làng bóng Đông Nam Á?

Theo đó, nhân tố mới xuất hiện trong gia đình bóng đá Đông Nam Á là New Zealand. Đất nước này sẽ cử đại diện dự giải vô địch U-18 Đông Nam Á. Nhiều khả năng “khách mời” này sẽ “tiền trạm” để gia nhập “gia đình bóng đá Đông Nam Á” như Úc trước đây vì khu vực châu Đại Dương chỉ có hai nền bóng đá mạnh là Úc và New Zealand.

Theo lịch thi đấu AFF tại cuộc họp này, giải U-16 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Thái Lan. Giải vô địch nữ U-15 Đông Nam Á diễn ra tại Vientiane (Lào) vào tháng 5. Các giải đấu và các đội tuyển Việt Nam rơi vào các bảng đấu như sau:

+ Giải U-15 nữ: Bảng A: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Lào; Bảng B: Philippines, Singapore, Campuchia, Đông Timor, Indonesia.

+ Giải vô địch U-18: Bảng A: Thái Lan, Đông Timor, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào; Bảng B: Việt Nam, New Zealand, Myanmar, Indonesia, Brunei, Philippines.

+ Giải vô địch Futsal: Bảng A: Myanmar, Malaysia, Lào, Philippines, Úc; Bảng B: Việt Nam, Thái Lan, Đông Timor, Brunei, Indonesia.

+ Giải vô địch U-15: Bảng A: Úc, Thái Lan, Lào, Myanmar, Indonesia, Singapore; Bảng B: Việt Nam, Campuchia, Đông Timor, Malaysia, Philippines, Brunei.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm