Khai mạc giải Futsal LS Cup TP.HCM mở rộng:

Ngoại binh, tuyển thủ…nhưng Thái Sơn Nam vẫn thua

Quan sát Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Nam trong nhiều năm qua với những năm đầu tham dự giải Futsal đội bóng này còn thua xa Thái Sơn Nam. Rồi vài năm trở lại đây, họ là đối thủ đầy thách thức của Thái Sơn Nam vốn được xem là tuyển quốc gia thu nhỏ. Hai đội này gặp nhau ở bán kết hay chung kết thì Sanna Khánh Hòa luôn là đối trọng mà nhiều lúc Thái Sơn Nam phải vượt qua chính mình mới có thể thắng vất vã.

Ngoại binh Yonuvov (5) của Thái Sơn Nam vẫn chưa thể giúp đội thắng.Ảnh: QUANG THẮNG

Và chiều 14-7, không chỉ Thái Sơn Nam tung ra đội hình gồm những tuyển thủ quốc gia mà còn hai ngoại binh là tuyển thủ Yunosov (Uzbekistan) và cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Campana và do HLV tuyển quốc gia Bruno Garcia làm HLV trưởng. Tuy nhiên Sanna Khánh Hòa thể hiện một đội bóng có nền tảng thể lực cực tốt. Hiệp 1 Sanna Khánh Hòa đã mở điểm trước dẫn trước 2-1 trước giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp hai, Thái Sơn Nam tăng cường tấn công hòng san bằng cách biệt và thế trận trên sân diễn ra rất kịch tính. Tuy nhiên Sanna Khánh Hòa chơi phòng ngự phản công quá nét và ghi thêm ba bàn nữa để giành chiến thắng chung cuộc 5-1.

Ở trận đấu trước đó, Hoàng Thư Đà Nẵng đã thắng Trẻ TP.HCM 5-3

Chiều 15-7 giải tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai: BV An Phước- Thái Sơn Bắc (15 giờ), Tân Hiệp Hưng- Hải Phương Nam ((17 giờ) tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam; Sanna Khánh Hòa- Trẻ TP.HCM (15 giờ), Thái Sơn Nam- Hoàng Thư Đà Nẵng (17 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm