Nguyễn Thị Thật là ứng viên số 1 giải áo vàng

Nguyễn Thị Thật là ứng viên số 1 giải áo vàng ảnh 1

Chiếc cúp vô địch.

Giải khởi tranh từ ngày 10-7 bằng chặng đua ski dài 30 km tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), kết thúc vào ngày 15-7 tại TP Long Xuyên (An Giang). Tại chặng đấu mở màn 15 vòng quanh nội ô thị xã Gia Nghĩa, các tay đua sẽ cạnh tranh nội dung đua tính điểm giải thưởng áo xanh, không tính giờ áo vàng thường thấy tại các cuộc đua khác.

Giải thích về việc này, BTC nói rằng do là chặng đua vòng quanh, các tay đua có thể bỏ vòng (dưỡng sức) sau đó nhập đoàn len lỏi lên nhóm đầu tìm chiến thắng. “Điều này sẽ không công bằng đối với tất cả vận động viên còn lại nên chúng tôi không tính giải áo vàng từ chặng 1” - Phó Trưởng ban Thường trực cuộc đua Phạm Thế Triều cho biết.

Ngoài chặng đấu ski khởi động, các tay đua sẽ tranh tài thêm năm chặng đua đường trường có tổng lộ trình 532 km, trải dài qua các tỉnh, thành Bình Phước, Bình Dương, Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang.

Tay đua Nguyễn Thị Thật được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Trong số các ứng viên áo vàng, HCB Asiad Nguyễn Thị Thật (Hạt Ngọc Trời An Giang) là tay đua trong nước được đánh giá cao nhất cho danh hiệu vô địch. Vừa trở về sau chuyến tập huấn ba tháng tại Thụy Sĩ, Nguyễn Thị Thật đang rất háo hức chờ ngày cuộc đua khởi tranh.

Ngoài ra còn phải kể đến các đối thủ như Võ Thị Phương Phi (Biwase), đương kim áo vàng Phan Thị Liễu, các tuyển thủ quốc gia Trần Thị Tuyết Nương, Trần Ái Nương, Nguyễn Thị Thi, Trương Thị Bích Nhiên… đặc biệt, các tay đua đến từ Seoul Hàn Quốc và Thái Lan sẽ là những ẩn số thú vị trong cuộc tranh chấp chiếc áo vàng chung cuộc.

Ngoài giải thưởng áo vàng, BTC còn trao giải thưởng áo xanh và chức vô địch đồng đội. Tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng, cao hơn so với giải 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm