Olympic Rio: Hoàng Xuân Vinh sẽ lập thêm kỳ tích!

Tuy nhiên, hy vọng có thêm huy chương chỉ tập trung vào nội dung 50 m súng ngắn nam.

Môn bắn súng (19 giờ): Hai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường cùng 51 tay súng tranh tài vòng loại 50 m súng ngắn nam. Đây cũng chính là nội dung tay súng quân đội để vuột mất chiếc HCĐ Olympic London bốn năm trước vào tay đối thủ Wang Zhiwei (Trung Quốc).

Tranh tài nội dung này, VĐV thuộc tốp 20 tay súng xuất sắc nhất thế giới - Hoàng Xuân Vinh có dịp tái ngộ các bại tướng ở cự ly 10 m súng ngắn Wu Felipe Almeida (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc), cùng đối thủ đáng gờm nhất là đương kim vô địch Jin Jongoh. Tay súng Hàn Quốc đã từng tham dự năm kỳ thế vận hội và đoạt ba HCV, hai HCB. Hiện Jongoh cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới với 583 điểm.

Trong cuộc đua tranh chiếc HCĐ tại London, Hoàng Xuân Vinh dẫn điểm Wang Zhiwei sau tám lượt bắn đầu nhưng chỉ một sơ sẩy ở phát đạn thứ chín đạt 7,3 điểm, xạ thủ số một Việt Nam bất lực nhìn đối thủ đoạt chiếc HCĐ khi để thua đúng 0,1 điểm. Nhắc lại chuyện bốn năm trước để trượt “đồng”, Xuân Vinh cho biết: “Bây giờ tôi chỉ tập trung vào những phát súng và đã gạt được hết lo lắng, những kỷ niệm buồn qua một bên”.

Nếu thi đấu đúng phong độ và tâm lý ổn định, khả năng Xuân Vinh giành quyền vào vòng đấu chung kết là rất lớn.Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào lúc 23 giờ cùng ngày.

Môn đấu kiếm (18 giờ 30): Nữ kiếm thủ Đỗ Thị Anh tranh tài vòng 1/64 kiếm liễu cá nhân gặp Aitakerini Maria (Hy Lạp). Nếu giành quyền đi tiếp, kiếm thủ Việt Nam sẽ gặp Errigo Arianna (Ý) ở vòng 2.

23 giờ 25: Kiếm thủ Vũ Thành An tranh tài vòng 1/32 kiếm chém cá nhân nam, đối đầu Diego Occhiuzzi. Kiếm thủ người Ý hiện 35 tuổi, xếp hạng 13 thế giới trong khi Vũ Thành An xếp hạng 33 thế giới.

Khả năng đi tiếp của hai kiếm thủ Việt Nam là không nhiều!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm