Pháp triển khai hơn 6.000 cảnh sát cho trận chung kết

An ninh được thắt chặt xung quanh SVĐ The Stade de France.

Sẽ có 3.400 cảnh sát tuần tra trên đại lộ Champs Elysees và các con đường lân cận. 1.300 cảnh sát và hiến binh sẽ theo dõi các cổ động viên của Pháp và Bồ Đào Nha trên sân The Stade de France.

Cảnh sát được tăng cường trong sân để theo dõi hành động của các nhóm CĐV.

Gần 700 nhân viên an ninh được phân bố tại các hệ thống giao thông công cộng nhằm đảm bảo sẽ không có sự cố nào xảy ra. Đặc biệt là tại tháp Eiffel -nơi được xem là biểu tượng của nước Pháp và cũng là nơi tụ tập của nhiều người.

Theo dự tính, nếu Pháp vô địch Euro, người dân sẽ tràn xuống đường và sẽ tập trung tại các khu trung tâm này.

Cảnh sát vây quanh tháp Eiffel.

Sở dĩ Pháp luôn đặt mọi người trong tình trạng an ninh siết lại là vì cuối năm ngoái tại đây đã bị khủng bố nghiêm trọng làm nhiều người tử vong.

Thậm chí, ngay trên sân The Stade de France cũng có vụ đánh bom trong trận giao hữu giữa Đức và Pháp. Chính vì thế, việc bảo đảm an ninh trận chung kết nói riêng và toàn nước Pháp nói chung vẫn luôn là điều kiện thiết yếu hàng đầu của chính quyền nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm