Đất nước chìm trong chiến tranh có cầu thủ hay nhất

Hôm qua (29-11), tại Bangkok đã diễn ra Gala bóng đá châu Á 2017, theo đó tuyển thủ Syria, vùng đất chiến tranh, bom đạn cày xới chết chóc vẫn sản sinh ra cầu thủ hay nhất châu Á 2017, đó là tiền đạo Omar Khrbin. Còn bóng đá Việt Nam chỉ đoạt danh hiệu Liên đoàn đang phát triển.

Omar Khrbin, tuyển thủ Syria hay nhất châu Á 2017

Syria, một đội bóng không có sân nhà vì đất nước tràn ngập trong chiến tranh, phải mượn sân Malaysia làm sân nhà suốt vòng loại World Cup 2018, thế nhưng họ cũng bước vào đến trận Play Off và chỉ thua Úc 3-2 sau hai lượt trận.

HLV hay nhất trong năm Takafumi Hori.

Tuyển Syria có tuyển thủ Omar Khrbin ghi những bàn thắng quyết định giúp tuyển Syria từ một đội trung bình khá châu Á vào nhóm năm đội mạnh nhất châu Á, trong khi đất nước tràn ngập súng đạn.

Son Heung-min, tuyển thủ Hàn Quốc đá thuê châu Âu

Omar Khrbin đang đầu quân cho CLB Al Hilal vào đến chung kết AFC Champions League 2017, bản thân khrbin thì trở thành Vua phá lưới giải châu Á này với 13 bàn/10 trận. Omar Khrbin được chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2017.

Samantha Kerr, cầu thủ nữ hay nhất châu Á của Úc

Ở danh hiệu nữ thuộc về nữ tuyển thủ Úc Samantha Kerr.

+ Sau đây là các danh hiệu bóng đá châu Á một năm 2017:

- “Viên ngọc” châu Á: Yousof Serkal (UAE)

-  “Giấc mơ châu Á: LĐBĐ Nhật

"Messi Hàn" Lee Seong Woo, cầu thủ trẻ châu Á hay nhất

- LĐBĐ Thành viên ấn tượng: Iran, Việt Nam và Afghanista, trong đó LĐBĐ Việt Nam được chọn LĐ đang phát triển, còn Iran và Afghanistan là hai LĐ có những cải tiến chất lượng và giàu cảm hứng.

Ông Trần Quốc Tuấn, PCT VFF  (bìa trái) nhận  danh hiệu Liên đoàn phát đang phát triển tốt trong năm của AFC.

- Danh hiệu phát triển bóng đá cộng đồng: LĐBĐ Trung Quốc, LĐBĐ Singapore và LĐBĐ Bhutan.

+ Cầu thủ Futsal hay nhất châu Á: Aliasghar Hasanzadeh (Iran)

+ HLV nữ của năm: Asako Takakura (nữ, Nhật)

+ HLV nam của năm: Takafumi Hori (CLB Urawa Red Diamonds, Nhật vừa vô địch AFC Champions League).

+ Cầu thủ nữ của năm: Samantha Kerr (Úc)

+ Cầu thủ nam của năm: Omar Khrbin (CLB Al Hilal, tuyển thủ Syria)

+ Trọng tài của năm: Bakhtiyor Namazov (Uzbekistan)

+ Cầu thủ trẻ của năm: Sung Hyang-sim (Triều Tiên), Lee Seong Woo (Hàn Quốc).

+ Cầu thủ đang đá thuê châu Âu: Son Heung- min (Tottenham, Hàn Quốc).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

(PLO)- Dù không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước El Salvador sáng 23-3.