Đội thuyền rồng liên Triều không thể dự giải thế giới ở Mỹ

Đội thuyền rồng liên Triều vừa đoạt HCV Asiad 18 định tham dự giải đua thuyền rồng vô địch thế giới tại Mỹ, tuy nhiên phía nước chủ nhà đã thông báo cho biết là họ không cấp thị thực cho các VĐV Triều Tiên được.

Đội thuyền rồng nữ liên Triều đoạt HCV nội dung 500m tại Asiad 18

Đó là thông tin chính thức của Liên đoàn Thuyền rồng Thế giới (ICF) khi họ nhận được thông báo từ phía Mỹ.

Giải vô địch thế giới thuyền rồng diễn ra tại Gainesville, bang Georgia của Mỹ từ ngày 13-9. Phía đoàn hai miền Triều Tiên định cử đến hai đội nam và nữ tham dự giải, đây chính là hai đội đã mang về tổng cộng 3 huy chương, trong đó có một HCV ở nội dung nữ 500 m.

Phía Mỹ trả lời với ICF là hộ chiếu của các VĐV Triều Tiên gặp vấn đề nên họ không thể cấp thị thực vào nước Mỹ.

Phía Mỹ không cấp thị thực cho các VĐV Triều Tiên

Trong thời gian diễn ra Asiad 18 phía liên Triều và ICF cũng đã có những cuộc tiếp xúc, tháo gỡ những khó khăn cho VĐV Triều Tiên khoác áo đội liên Triều đến Mỹ tham dự, nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là chủ nhà Mỹ và bây giờ đây họ đã chính thức gút.

Phía đơn vị tổ chức thế giới thuyền rồng này cũng đã tiếp xúc với IOC và cơ quan di trú và xuất nhập cảnh Mỹ… nhưng không được. ICF thì đã khẳng định ách tắc không phải từ phía mình.

Trên trang web của giải đấu có 13 nước tham dự, trong đó có Hàn Quốc chứ không có liên Triều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm