Man. United thời Solskjaer

Các chỉ số tấn công của Man. United cũng cao hơn hẳn thời Mourinho. Với ba trận gặp Cardiff City, Huddersfield và Bournemouth, Man. United ghi trung bình bốn bàn mỗi trận so với 1,7 bàn dưới thời Mourinho. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì ba đối thủ trên đều là loại yếu và việc Man. United tấn công mà không lo nhiều về phòng ngự là điều đương nhiên.

Sự biến chuyển về khả năng tấn công của Man. United thực chất không quan trọng bằng cảm hứng của toàn đội khi được chơi thứ bóng đá cởi mở hơn, phóng khoáng hơn thay vì gò ép kiểu khuôn mẫu thời Mourinho. Bằng chứng là thời Mourinho, Man. United không kiểm soát trận đấu trước những đối thủ yếu hơn, còn thời Solskjaer thì tỉ lệ đó là 67,6% mỗi trận (nhiều hơn 14,4% so với thời Mourinho).

Số đường chuyền Man. United cũng tăng đáng kể khi tăng từ 496,2 đường chuyền mỗi trận lên 652,7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm