Vì sao đội tuyển Triều Tiên vẫn đến Nhật dự Cúp Đông Á?

Tuyển bóng đá CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại Tokyo để chuẩn bị tham dự giải bóng đá truyền thống Đông Á, có từ năm 2003 đến nay. Lần này là lần thứ bảy.

Tuyển Triều Tiên (đỏ) đánh bại Malaysia ở hai lượt trận đi và về vòng loại Asian Cup trên sân trung lập Buriram ở Thái Lan.

Giải này gồm bốn đội tuyển quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên tham dự, đá theo thể thức vòng tròn một lượt chọn đội vô địch.

Hàn Quốc là đội đương kim vô địch và mục tiêu của họ là bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải lần này, diễn ra từ ngày 8 đến 16-12 trên sân vận động Ajinomoto ở thủ đô Tokyo của nước Nhật.

Tuyển Hàn Quốc sẽ tiếp đón người anh em Triều Tiên tại Cúp Đông Á.

Triều Tiên đang chịu lệnh cấm vận của Nhật vì những vụ thử hạt nhân lẫn những lần phóng tên lửa bay “chéo” qua nước Nhật mang tính khiêu khích và đe dọa đến an ninh của Nhật.

Triều Tiên không tỏ vẻ bất cần, nhạy cảm, tổn thương hay những hình thức phản ứng khác lạ khác mà họ vẫn gửi đội tuyển quốc gia đến Tokyo để dự Cúp Đông Á.

Đội tuyển Triều Tiên đến sân bay ở Tokyo.

Theo giải mã của hãng tin Yonhap của Hàn Quốc thì động thái đội tuyển Triều Tiên đến Tokyo dự giải như một hành động phản đối lệnh trừng phạt từ phía Nhật, hoặc cao hơn là Triều Tiên chẳng quan tâm gì đến lệnh trừng phạt của Nhật cả.

Nếu như Nhật không cấp thị thực cho đội bóng Triều Tiên vào thì lúc đó Nhật có thể chịu hậu quả (nếu có) từ FIFA vì đã để các yếu tố chính trị can thiệp vào bóng đá.

Trong số bốn đội dự Cúp Đông Á lần này, có hai đội đoạt vé vào vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga là Hàn Quốc và Nhật. Còn Trung Quốc thì đã có suất vào vòng chung kết Asian Cup 2019 do lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018. Triều Tiên thì tràn trề hy vọng có mặt tại Asian Cup 2019 ở UAE khi hiện nay họ đang nhì bảng B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm