Tài năng trẻ Nguyễn Minh Luận chiến thắng chặng 13

Chặng đấu dài 130 km nhưng không gây nhiều xáo trộn trên bảng tổng sắp cá nhân. Những đội đua thuộc diện tranh chấp áo vàng như VUS TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp hoàn toàn “áng binh bất động”, nhằm để dành sức cho cuộc tranh tài then chốt chặng 14 (đua đồng đội tính giờ) diễn ra ngày 24-4 có tính quyết định chủ nhân mới của chiếc áo vàng.

Trên đỉnh đèo Cả, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) đánh bại Tấn Hoài và Nguyễn Thành Tâm giành ngôi nhất. Tuy nhiên, vị trí hạng ba vừa đủ để Thành Tâm (10 điểm) duy trì ngôi số 1 giải thưởng áo chấm đỏ.

Ở chặng thi đấu này, ứng viên áo vàng Nguyễn Trường Tài không may gặp sự cố té ngã khi đổ đèo. Cơ hội ấy đã được các đối thủ tận dụng tung bài tấn công nhằm đánh bật tay đua thành phố ra khỏi tốp 4. Tuy nhiên, với thực lực hùng hậu, VUS TP.HCM đã đưa Tài nhập lại nhóm các tay đua tranh chấp tổng sắp.

Tay đua trẻ Nguyễn Minh Luận mừng chiến thắng đầu tiên tại Cúp TH

Sau khi Trường Tài nhập lại tốp đông, các tay đua trẻ đã tận dụng cơ hội này để tung đòn bứt phá. Do không thuộc diện tranh chấp nên các tay đua trẻ Nguyễn Minh Luận, Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ), Nguyễn Văn Thế (BTV Bình Dương), Lường Văn Sinh (Đống Đa Hà Nội) và lão tướng Lê Văn Động (Cần Thơ) dễ dàng thoát đi. Có lúc, tốp đầu tạo khoảng cách với nhóm áo vàng hơn 4 phút.

Chính vì khoảng cách quá xa nên khoảng 10 km cuối, nhóm tay đua mạnh chủ đích đưa đoàn nhập tốp không đuổi kịp nhóm đầu. Với cú nước rút nhanh mạnh hơn Phan Tuấn Vũ, Nguyễn Minh Luận giành chiến thắng sau 3 giờ 29’29”, đạt tốc độ trung bình 37,234 km/giờ - thấp nhất trong hành trình 12 chặng đua.

Cán đích hạng ba, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) củng cố ngôi vị số 1 giải thưởng áo xanh. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng bảo vệ thành công áo vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm