Thái Quốc Tuấn đoạt chiến thắng tại Phước Long

Giải đua phong trào do Đài TH Bình Dương phối hợp cùng Bình Phước tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 ngày tách tỉnh Sông Bé thu hút gần 100 tay đua bán chuyên lẫn phong trào tham gia tranh tài.

Đoàn đua xuất phát từ Thủ Dầu Một đi qua các địa danh nổi tiếng Phú Giáo, Đồng Xoài, Phú Riềng… trước khi cán đích tại thị xã Phước Long có lộ trình dài 100 km.

Với cú nước rút ngoạn mục tại mức đến, tay đua Thái Quốc Tuấn (Đồng Tâm Team) xuất sắc đánh bại hai đàn anh Nguyễn Quốc Dũng (Võ Đắc Biên Hòa) và cựu tuyển thủ quốc gia Mai Công Hiếu (Gấu Vàng) giành chiến thắng sau 2 giờ 32’12”. Với tốc độ trung bình 39,422 km/ giờ, giải đua phong trào này có thành tích ngang ngửa thành tích các đội đua tranh tài tại các giải đua chuyên nghiệp trong nước.

Các tay đua nhận thưởng tại tượng đài Chiến thắng Phước Long. ẢNH: HOÀNG SANG

Ở nội dung hạng B dành cho các tay đua phong trào, CLB Lâm Velo An Giang đoạt chiến thắng kép khi có đến hai tay đua Lê Tấn Lai, Phạm Hùng Phi cán đích đầu tiên. Hạng ba thuộc về Nguyễn Hoàng Anh của đội Fomix Vĩnh Long.

Trong chuỗi hoạt động thể thao nhân kỷ niệm 20 năm ngày tách tỉnh, Bình Phước sẽ tổ chức giải chạy Việt dã Chinh phục đỉnh núi Bà Rá, diễn ra lúc 7 giờ sáng mai (6-1) tại thị xã Phước Long. Giải đấu thu hút 177 VĐV (70 nữ) trong đó có các tuyển thủ điền kinh quốc gia tham gia tranh tài hai hệ đội tuyển và hệ trẻ. Ngoài ra sẽ có khoảng 400 VĐV tham gia chạy giải hệ phong trào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm