Thắng được!

Tuy nhiên, HLV trưởng Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường vẫn tin tưởng vào thắng lợi của chủ nhà. Ông Cường cho biết: “Chúng ta có thể đánh bại Úc. Họ chủ yếu dựa vào sức mạnh thể lực nhưng kỹ thuật cá nhân không khéo bằng các cầu thủ Việt Nam. Tư duy chiến thuật của Úc thì càng không. Đấy chính là những điểm yếu mà tôi tin các cầu thủ Việt Nam sẽ tận dụng để giành chiến thắng”.

Trong cuộc đối đầu này, Việt Nam có được lợi thế lớn khi đội hình của Úc mất trụ cột Bozanic chơi rất hay ở tuyến giữa (chấn thương trong trận Úc - Indonesia). Phạm vi hoạt động của Bozanic rất rộng và di chuyển như con thoi.

Một chút lo ngại cho các cầu thủ chủ nhà là sau vòng chung kết U-21 tại Nha Trang, một nửa đội hình trở về tập trung đội U-19 bộc lộ rõ dấu hiệu ỳ. Biết được tình trạng này, ban huấn luyện cố gắng với liệu pháp tâm lý hơn là làm “nhẹ” đi những đôi chân mỏi.

Nếu đánh bại được Úc trong cuộc đối đầu này, cửa đi tiếp vào vòng chung kết của Việt Nam sẽ rất rộng.

Trận còn lại lúc 18 giờ là cuộc đối đầu giữa U-19 Hàn Quốc và U-19 Indonesia.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm