Thành lập đội U-21 Việt Nam dự giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên

Đội U-21 Việt Nam sẽ do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt, HLV An Giang Trần Ngọc Thái Tuấn giữ vai trò trưởng đoàn chuẩn bị cho giải U-21 quốc tế.

Theo BTC giải, do hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội (vừa giành quyền lên chơi V-League 2016) là Đức Huy và Quang Hải phải qua Trung Quốc tập huấn cùng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới xin phép được vắng mặt. Tuy không có Quang Hải, Đức Huy nhưng U-21 Việt Nam vẫn quy tụ nòng cốt là các cầu thủ đã thi đấu tỏa sáng tại giải U-21 quốc gia như tiền đạo Phạm Văn Thành (cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới), Võ Lý (Huế), Trần Đình Kha (Khánh Hòa) và bổ sung thêm tiền đạo SL Nghệ An - Hồ Tuấn Tài.

 
Đội vô địch Hà Nội T&T góp mặt đến 13 cầu thủ vào đội U-21 Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY

Tuyến tiền vệ ngoài tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh, các cầu thủ Nguyễn Như Tuấn, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T) sẽ phối hợp cùng các đồng nghiệp Trần Thanh Bình (TP.HCM), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Thảo (An Giang), Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An).

Hàng hậu vệ đa phần là các cầu thủ Hà Nội T&T như Đào Duy Khánh, Thân Thành Tín, Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Nam Anh sẽ kết hợp cùng hậu vệ cánh Nguyễn Anh Tài (TP.HCM). Vị trí thủ môn là cuộc thử sức của thủ môn xuất sắc nhất giải U-21 quốc gia Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Quang Tuấn (Hà Nội T&T) và Thanh Tuấn (PVF).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm