Thủ tướng Prayut “hạ KO” nhà vô địch WBC

Vốn là một người đứng đầu chính phủ rất ham mê thể thao, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của Thái Lan rất ngưỡng mộ những thành tích lớn mà VĐV mang về cho đất nước.

Cuối tuần trước võ sĩ quyền Anh Srisaket đánh bại tay võ sĩ Roman Gonzalez, người Nicaragua để đoạt đai WBC hạng siêu nhẹ, lập tức người hùng Thái Lan lại được Thủ tướng Prayut mời vào Phủ Thủ tướng diện kiến cùng người đứng đầu Chính phủ. Đặc biệt Thủ tướng Prayut vốn là tướng quân đội nên ông rất thích rèn sức khỏe bằng quyền Anh và hay đùa giỡn với các võ sĩ khi được mời đến  dinh Thủ tướng.

Srisaket và chiếc đai vô địch WBC trước dinh Thủ tướng

Sáu tháng trước khi đánh bại Roman Gonzalez thì Srasaket cũng được diện kiến Thủ tướng Prayut một lần rồi. Sáu tháng sau, nhận lời thách đấu trở lại của Roman và Srisaket đã hạ đối thủ bằng Knock out ở hiệp đấu thứ tư tại sàn đấu Carson ở California. Trở về nước Srisaket tiếp tục được Thủ tướng mời vào mừng công.

Thủ tướng Prayut tung cú đấm "hạ KO" võ sĩ Srisaket

Srisaket, 30 tuổi với cuộc đời võ nghiệp trải qua 44 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua (trong đó thắng KO 40 trận).

Trận thắng Roman Gonzalez cuối tuần rồi, Srisaket được nhận số tiền 170.000 USD.

Đối thủ sắp tới của Srisaket có thể là Estrada của Mexico hoặc Inoue của Nhật để thống nhất đai WBO hạng siêu nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm