Thủ môn Bùi Tiến Dũng và cúp vàng AFF bị 'vây' tại Hà Nội

Lực lượng an ninh mở đường cho thủ thành Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội đến dự buổi ra mắt cúp vàng AFF Cup 2018.

Tiền đạo Hà Đức Chinh được người hâm mộ vây kín xin chụp ảnh kỷ niệm.

Sáng 2-11, chiếc cúp vàng danh giá của giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup có mặt tại Hà Nội, một tuần trước khi giải đấu này chính thức khởi tranh.

Cúp vàng AFF Suzuki Cup được trưng bày tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) trong ba giờ đồng hồ.

Trước khi đến thủ đô Hà Nội, chiếc cúp đã dừng chân tại Campuchia, Myanmar, Manila và Bangkok. Dự kiến sau khi có mặt tại Hà Nội vào ngày 2-11, cúp vàng AFF Suzuki Cup sẽ đến thủ đô Jakarta (Indonesia) vào ngày mai (4-11).

Người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng cúp vàng và giao lưu với ba tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng, Dương Thanh Hào và Hà Đức Chinh.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại buổi ra mắt cúp vàng.

Thế hệ cầu thủ hiện tại của bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 đang chiếm được niềm tin và sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà sau thành công tại vòng chung kết U-23 châu Á tại Trung Quốc vào đầu năm 2018.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp Malaysia và Campuchia trên sân nhà trong hai ngày 16-11 và 24-11. Sau đó sẽ đến làm khách trên đất Lào và Myanmar vào các ngày 8-11 và 20-11.

Nhiều em nhỏ Hà Nội hồ hởi chào đón các "thần tượng" là tuyển thủ quốc gia cùng cơ hội chiêm ngưỡng cúp vàng.

Người hâm mộ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng cúp vàng dành cho nhà vô địch AFF Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm