ASIAD INCHEON 17 - 2014

Tiến Minh buộc số 1 thế giới nín thở vào bán kết

Không kể đến thứ hạng trên bảng xếp hạng BWF (Liên đoàn Cầu lông Thế giới), đẳng cấp của Tiến Minh so với Lee có thể nói kém một bậc. Trong 12 lần đối đầu trước đây, Tiến Minh duy nhất một lần đả bại tay vợt Malaysia tại giải Super Series Singapore 2009. Thế nên với việc tái ngộ tay vợt Malaysia tại Asiad 17, giới chuyên môn nhìn nhận không có vé bán kết dành cho Tiến Minh.

Bỏ qua mọi dự đoán, Tiến Minh đã tự tin chiến thắng sít sao Lee Chong Wei 23/21 ở ván đầu. Tay vợt Việt Nam thi đấu đĩnh đạc, tràn đầy tự tin ở set hai nhưng với kinh nghiệm và chiều cao cực tốt, Lee dễ dàng thắng lại 21/16 san hòa tỉ số 1-1. Ở ván đấu quyết định, vấn đề thử lực của tay vợt trên 30 tuổi không cho phép Tiến Minh bung sức chơi đôi công. Có thời điểm bị dẫn 4 điểm, Tiến Minh đã bình tĩnh san hòa 17/17 nhưng với những cú dứt điểm chuẩn xác hơn, Lee Chong Wei đã kết thúc ván đấu 21/17 giành quyền vào bán kết.

Tiến Minh dừng cuộc chơi nhưng đã có một trận đấu xuất sắc trước số 1 thế giới Lee Chong Wei. Ảnh: QUANG THẮNG

Dù chia tay Asiad cuối cùng của sự nghiệp nhưng Nguyễn Tiến Minh hiên ngang ngẩng cao đầu với những gì anh đã cống hiến cho cầu lông Việt Nam.

Môn điền kinh, trên đường chạy vòng loại 100 m nữ, Vũ Thị Hương khiến người hâm mộ thót tim khi cô xuất phát khá chậm so với các đối thủ. Tuy nhiên, với màn tăng tốc thường thấy ở khoảng 30 m cuối, Hương (thành tích 11”69) cán đích ở vị trí thứ hai để có mặt ở đợt chạy chung kết diễn ra lúc 19 giờ 20 tối nay (28-9).

Vòng loại nội dung 400 m nữ, Quách Thị Lan về nhì với thành tích 52”57 giúp cô có mặt ở đợt chạy chung kết tranh huy chương ngày mai.

Môn cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết đồng đội Regu thúc thủ 0-2 trước tuyển Thái Lan đoạt HCĐ thứ hai.

Trong ngày thi đấu cuối của môn bắn súng, ba xạ thủ Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng, Đỗ Đức Hùng tổng thành tích 1.123 điểm xuất sắc giành HCĐ nội dung 10 m mục tiêu di động đồng đội nam. Ở hạng mục cá nhân, Hoàng Vũ xếp hạng 5, Hữu Vượng đứng thứ 8 và Đức Hùng xếp hạng 12 chung cuộc.

Vật tự do, đô vật Lý Thị Hiền đánh bại May Phue (Myanmar) giành quyền vào tứ kết hạng 63 kg nữ. Tuy nhiên, thất bại 0-5 trước đối thủ Xiluo Zhuoma (Trung Quốc) buộc cô tranh vòng đấu vớt giành suất tranh HCĐ. Sau ngày thi đấu thứ 8, đoàn TTVN (1 HCV; 6 HCB; 20 HCĐ) xếp vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương.

HỒNG QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm