Giải cầu lông Grand Prix Mexico

Tiến Minh đánh bại hạt giống số 4 Boonsak Ponsana

So về thứ hạng trên bảng tổng sắp Liên đoàn Cầu lông thế giới, Tiến Minh hiện xếp hạng 42 thế giới, kém Boonsak Ponsana 13 bậc.

Trong lịch sử bốn lần đối đầu, chiến thắng được chia đều cho cả hai. Kể từ sau chiến thắng ngày 23-6-2012, đây là lần thứ ba Tiến Minh đánh bại Boonsak tại các cuộc tranh tài cầu lông quốc tế.

Khi mà phong độ đang ở bên kia sườn dốc, trận thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ là nguồn động lực tinh thần không nhỏ giúp Tiến Minh hướng đến mục tiêu lần thứ ba có mặt tại đấu trường Olympic Brazil 2016.

Ở trận đấu này, “kẻ tám lạng, người nửa cân” khi cả hai so kè nhau từng điểm. Và chính sự tỉnh táo tại những thời khắc quyết định, Tiến Minh hai lần đánh bại Boonsak bằng điểm số sít sao 21/19 sau hai set đấu nghẹt thở.

Với chiến thắng 2-0, Nguyễn Tiến Minh giành quyền lọt vào vòng 3, chạm trán tay vợt Canada - Martin Giuffre hiện xếp hạng 78 thế giới.

Trao đổi với truyền thông, Tiến Minh cho biết chỉ cần tham gia những giải đấu vừa tầm tích điểm nhằm bảo toàn thứ hạng 42 thế giới, anh chắc chắn giành một suất để lần thứ ba có mặt tại đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh - Olympic Rio de Janeiro 2016.

Ở vòng 1 nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang (hạng 57 thế giới) cũng đánh bại Melinda Sun (Úc, hạng 120 thế giới) giành quyền đi tiếp vào vòng 2 đụng độ tay vợt hạt giống số 7 - Sayaka Sato (Nhật Bản, hạng 18 thế giới).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm