Tiến Minh thất bại trước tay vợt hạng 143 thế giới

Với thứ hạng 43 thế giới, Tiến Minh được chọn làm hạt giống số 9 đơn nam. Trong khi đó Takeshita kém anh 100 bậc trên bảng xếp hạng Liên đoàn cầu lông thế giới - BWF. Takeshita cũng từng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp vươn lên xếp 33 thế giới vào tháng 12-2015.

Tại giải đấu Grand Prix Gold New Zealand, Riichi Takeshita đã và đang gây nên hàng loạt cơn “địa chấn” khi loại bỏ nhiều đối thủ hạt giống trên hành trình tiến vào chung kết. Tại vòng 3, Takeshita xuất sắc lội ngược dòng, biến hạt giống số 6 - Ginting Anthony (Indonesia, hạng 33 thế giới) thành bại tướng sau kết quả 2-1.

Tay vợt Riichi Takeshita (Nhật Bản).

Ngay sau đó ở vòng đấu tứ kết, tay vợt Nhật Bản cũng buộc hạt giống số 3 - Lee Dong Keun (Hàn Quốc, hạng 21 thế giới) phải ra về sau chiến thắng tỉ số 2-1.

Chỉ riêng với cuộc đối đầu với hạt giống số 9 - Nguyễn Tiến Minh tại bán kết, Takeshita không để thua set nào. Với chiến thắng cách biệt 21/15; 21/17 đánh bại tay vợt Việt Nam sau 41 phút tranh tài, Riichi Takeshita giành quyền tranh ngôi vô địch cùng hạt giống số 13 - Huang Yuxiang (Trung Quốc).

Tuy gặp thất bại nhưng với thành tích vào đến bán kết, tay vợt Tiến Minh sẽ được cộng thêm điểm thưởng qua đó bảo toàn mục tiêu giành suất tham dự Olympic Brazil 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm